Nhật Bản nới lỏng cấm nhập cảnh với Thái Lan và Việt Nam

Thứ ba, 02/06/2020 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản đang thảo luận với Thái Lan, Việt Nam, Australia và New Zealand về việc nới lỏng các hạn chế đi lại hậu Covid-19. Đây được xem là bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa giao thương quốc tế vốn bị đình chỉ bởi đại dịch.

Sự kiện: Thái Lan

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch nới lỏng đi lại đối với Thái Lan, Việt Nam và 2 quốc gia khác - Ảnh: Reuters

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch nới lỏng đi lại đối với Thái Lan, Việt Nam và 2 quốc gia khác - Ảnh: Reuters

Việc nới lỏng của chính phủ Nhật Bản đầu tiên sẽ được nhắm mục tiêu vào các thương nhân trước khi được mở rộng theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm và điều kiện kinh tế ở các quốc gia.

Bốn nước được chọn gồm Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam nằm trong nhóm đầu tiên vì số ca nhiễm mới ở mỗi quốc gia đã được kiểm soát, đồng thời cũng vì 4 nước này có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nhật Bản.

Thái Lan và Việt Nam là hai trong những quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch Covid-19 ở châu Á, với tổng số ca nhiễm khoảng 3.000 ở Thái Lan và 300 ở Việt Nam, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ.

New Zealand có tổng cộng khoảng 1.500 trường hợp cho đến nay và không ghi nhận thêm ca nhiễm mới kể từ cuối tháng Năm. Australia hiện có 7.200 ca nhiễm và tình hình dịch bệnh cũng đã được kiểm soát tốt.

Thái Lan, Việt Nam và Australia nằm trong số các quốc gia có nhiều khách đến Nhật Bản nhất. Con số từ Thái Lan là 1,29 triệu người vào năm ngoái, lớn thứ sáu.

Australia đứng thứ bảy với 590.000 du khách mỗi năm. Trong khi đó, Việt Nam có nhiều công nhân học nghề nhất đến Nhật Bản, với tổng số khoảng 220.000 người vào cuối năm ngoái.

Mối quan hệ kinh tế chặt chẽ của Nhật Bản với các nước cũng được nhấn mạnh bởi thực tế là tổng cộng hơn 1.500 công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Thái Lan và Việt Nam. Australia, là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa cho Nhật Bản.

Các quan chức Nhật Bản nói rằng họ hy vọng việc nối lại du lịch với các nước sẽ thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản.

Theo thời báo tài chính Nikkei, học sinh sẽ là nhóm tiếp theo trong khi khách du lịch sẽ đến sau cùng, theo kế hoạch mở cửa từng giai đoạn của chính phủ.

Tất cả du khách sẽ được yêu cầu thực hiện xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase khi nhập cảnh. Nhật Bản hiện có khả năng kiểm tra hạn chế, vì vậy chính phủ sẽ phải nhanh chóng tăng tốc về lĩnh vực này.

Chính phủ Nhật bản cũng đã có kế hoạch nới lỏng lệnh cấm du lịch đối với các quốc gia khác, sau khi tính đến các tình huống lây nhiễm và mức độ quan hệ kinh tế với Nhật Bản.

Tuy nhiên, hạn chế đi lại có thể sẽ giữ nguyên vị trí cho ba đối tác thương mại hàng đầu của Nhật Bản là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Chấn Phong

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h