(CLO) Nhật Bản đã thiết lập một hệ thống để chấp nhận các quỹ đầu tư gặp vấn đề ở Hong Kong do tình trạng bất ổn dân sự, trong một nỗ lực nhằm thu hút nhân tài toàn cầu từ trung tâm tài chính của châu Á.
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) sẽ bỏ quy trình đăng ký thường ngày, cho phép các quỹ có thể tạm thời di dời. Hệ thống mới này cho phép tiền được chuyển từ Hong Kong sang Nhật Bản trong ba ngày, nếu các cuộc biểu tình lớn trên lãnh thổ Hong Kong khiến việc quản lý của họ gặp khó khăn.
FSA vào tháng 7 đã sửa đổi Pháp lệnh của Văn phòng Nội các liên quan đến Luật Trao đổi và Công cụ Tài chính, tạo ra một ngoại lệ cho phép các quỹ đầu tư và nhà điều hành chứng khoán ở nước ngoài hoạt động tạm thời tại Nhật Bản. Quy trình tiêu chuẩn vốn đòi hỏi các quỹ đầu tư ở nước ngoài phải đăng ký làm công cụ tài chính, và phải mất khoảng sáu tháng để hoàn thành.
Nếu sửa đổi được thông qua, các quỹ đầu tư ở nước ngoài sẽ có thể hoạt động tại Nhật Bản trong tối đa ba tháng. Nếu không có triển vọng nối lại hoạt động ở vị trí nơi ban đầu của mình, Nhật Bản sẽ xem xét mở rộng thời gian hoạt động cho các quỹ này. Quá trình phê duyệt dự kiến sẽ mất ít nhất ba ngày.
Trong khi Nhật Bản áp thuế 15% đối với thu nhập từ đầu tư, Hong Kong và Singapore không áp thuế. Giống như Hong Kong, Singapore là một trung tâm tài chính lớn của châu Á.
Sử dụng rộng rãi tiếng Anh ở quốc gia- thành phố Singapore chính là một điểm thu hút khác cho quốc đảo này. Một số chuyên gia trong lĩnh vực tài chính đã bắt đầu chuyển từ Hong Kong đến Singapore.
Nhật Bản cũng đang gấp rút tạo ra một hệ thống để chấp nhận những công nhân lành nghề từ Hong Kong. Ủy ban đặc biệt của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền về Lao động nước ngoài đang thảo luận về các biện pháp cụ thể, như đối xử thuế ưu đãi.
Do những hạn chế về nhập cảnh do Covid-19, hiện tại các công dân nước ngoài khó có thể vào Nhật Bản từ Hong Kong. Chính phủ đã bắt đầu đàm phán để mở lại cho du lịch kinh doanh quốc tế.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.