Nhật Bản tặng hàng triệu liều vắc xin AstraZeneca cho các quốc gia châu Á

Thứ sáu, 25/06/2021 19:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản sẽ tặng 1 triệu liều vắc xin COVID-19 cho mỗi nước gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan bắt đầu từ tuần tới, Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi cho biết hôm thứ Sáu (25/6).

Ngày 25/6, Nhật Bản cam kết tài trợ cho Đài Loan, Việt Nam và các nền kinh tế châu Á khác mỗi nước 1 triệu liều - Ảnh: Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Loan tại Nhật Bản

Ngày 25/6, Nhật Bản cam kết tài trợ cho Đài Loan, Việt Nam và các nền kinh tế châu Á khác mỗi nước 1 triệu liều - Ảnh: Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Loan tại Nhật Bản

Bài liên quan

Tokyo vừa tặng thêm 1 triệu liều cho Đài Loan và Việt Nam ngoài các lô 1,24 triệu và 1 triệu liều đã cung cấp cho hai nước hồi đầu tháng, Bộ trưởng Motegi nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Từ thứ Năm tuần tới, chính phủ của Thủ tướng Suga đã quyết định tặng thêm vắc xin do AstraZeneca của Anh phát triển và được sản xuất theo giấy phép tại Nhật Bản theo đề nghị của Đài Loan và một số quốc gia châu Á.

Bộ trưởng Motegi cho biết: “Chúng tôi đã tính đến các tình huống lây nhiễm của từng quốc gia đề nghị, mức độ thiếu hụt vắc xin ở đó và bản chất của mối quan hệ với Nhật Bản trước khi chúng tôi quyết định điều khoản này”.

Từ giữa tháng 7, Nhật Bản sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 11 triệu liều vắc xin AstraZeneca cho các quốc gia ở Đông Nam Á, Nam Á và các đảo Thái Bình Dương thông qua chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, ông Motegi cho biết.

Theo các nghiên cứu của một số tổ chức trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Delta dễ lây lan hơn được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ đã được xác nhận trên hầu hết các khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào cuối tháng 5.

Điều này dẫn đến sự bùng phát số ca nhiễm ở một số quốc gia tại Đông Nam Á, Đài Loan cũng như một số nước Nam Á. Theo báo cáo, trong ngày 24/6, tại 9 quốc gia trong khu vực ASEAN có 37.595 ca mắc COVID-19 và 598 ca tử vong ghi nhận được, nâng tổng số người mắc bệnh tại khu vực kể từ đầu dịch lên 4.664.989 ca, trong đó 90.375 người tử vong.

Nikkei cho biết, mặc dù Nhật Bản đã chấp thuận sử dụng loại vắc xin của Anh và Thụy Điển phát triển vào tháng trước và đảm bảo đủ vắc xin AstraZeneca cho 60 triệu người, nhưng nước này chưa có ý định sử dụng ngay lập tức trong các chương trình tiêm chủng công cộng. 

Quyết định tài trợ vắc xin của Nhật Bản cho các quốc gia châu Á được đánh giá cao trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung vắc xin khi tình hình lây nhiễm đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước. 

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h