Nhật Bản tiêu tốn gần 21 tỷ USD để giải cứu đồng yên

Thứ ba, 27/09/2022 21:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) BOJ và Chính phủ Nhật Bản đã can thiệp lần đầu tiên sau 24 năm để mua đồng yên và bán đồng USD vào thứ 5 tuần trước. Ước tính sự can thiệp này đã tiêu tốn của Nhật Bản số tiền kỷ lục khoảng 3 nghìn tỷ yên - tương đương 20,9 tỷ USD.

Dữ liệu mới của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy sự can thiệp của Nhật Bản vào thị trường tiền tệ vào tuần trước đã tiêu tốn khoảng 3 nghìn tỷ yên (20,9 tỷ USD), khiến đây trở thành hành động kỷ lục trong một ngày của nước này.

nhat ban tieu ton gan 21 ty usd de giai cuu dong yen hinh 1

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda. Ảnh: Japan Times.

BOJ và Chính phủ Nhật Bản đã can thiệp lần đầu tiên sau 24 năm để mua đồng yên và bán đồng USD vào thứ 5 tuần trước, nhưng phải mất hai ngày làm việc để các khoản thanh toán được hiển thị trong tài khoản của Ngân hàng Trung ương. Thứ 6 tuần qua là ngày lễ quốc gia, vì vậy phạm vi can thiệp sẽ kéo dài sang đến thứ 3 tuần này.

Vào thứ 2, BOJ đã đăng các nguồn dự kiến thay đổi đối với số dư tài khoản vãng lai của ngày thứ 3. Các con số cho thấy số dư giảm 3,6 nghìn tỷ yên cho “quỹ kho bạc và các quỹ khác”, một danh mục phản ánh sự can thiệp ngoại hối.

Nếu không có sự can thiệp của tiền tệ, danh mục này sẽ chỉ giảm từ 0 đến 700 tỷ yên vào thứ 3, theo ước tính của một nhà kinh doanh thị trường tiền tệ. Điều này cho ta thấy BOJ đã can thiệp vào khoảng từ 2,9 nghìn tỷ đến 3,6 nghìn tỷ yên.

Con số này đã vượt qua kỷ lục trước đó của Nhật Bản về việc can thiệp vào thị trường tiền tệ, được thiết lập vào ngày 10 tháng 4 năm 1998, ở mức 2,62 nghìn tỷ yên. Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết họ sẽ công bố con số chính thức sau khi hoàn tất mọi quy trình.

Sau sự can thiệp của BOJ vào ngày thứ 5, đồng tiền Nhật Bản đã mạnh lên trong một thời gian ngắn từ mức 145 yên mỗi USD lên mức 140 yên mỗi USD. Nhưng bây giờ đồng yên Nhật một lần nữa lại có xu hướng yếu hơn. Các nhà đầu cơ tiền tệ đang bán đồng yên để tận dụng cách chính sách siêu lỏng lẻo của BOJ không phù hợp với nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc kiềm chế đồng yên yếu.

Phát biểu với các phóng viên vào cuối ngày thứ 2, Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda gọi sự can thiệp này là “rất phù hợp” và nhắc lại rằng cách can thiệp của BOJ đã nhanh chóng củng cố đồng tiền này mạnh lên khoảng 5 yên so với đồng USD.

Ông Kuroda nói sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Osaka: “Ngay cả bây giờ, đồng yên đang dao động ở mức khoảng 143 yên mỗi USD, vì vậy động thái này của BOJ vẫn đang phát huy tác dụng.”

Masayoshi Matsumoto, Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Kansai cho biết: “Sự can thiệp này của Nhật Bản rất có ý nghĩa”. Ông Matsumoto là hiện đang Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sumitomo Electric - một nhà sản xuất dây điện và cáp quang lớn của Nhật Bản.

Nhiều người trên thị trường đang đặt câu hỏi về tính bền vững của các tác động tích cực của sự can thiệp của đồng yên nếu BOJ vẫn tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ mở rộng - một bước đi góp phần khiến đồng yên mất giá.

Phát biểu với báo giới hôm thứ 2 sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki cam kết sẽ “có những phản ứng cần thiết hơn” nếu đồng yên suy yếu hơn nữa. Suzuki nói: “Sẽ hoàn toàn không có gì thay đổi đối với lập trường của chúng tôi.”

Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei)

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm