(CLO) Người dân khắp Nam Á và Đông Nam Á đang phải tìm cách trú ẩn ở bất kỳ chỗ nào mà họ có thể tìm thấy, khi nhiệt độ đạt mức kỷ lục ở các khu vực này.
Bangladesh đã phải chứng kiến nhiệt độ cao nhất trong gần 60 năm trong tuần qua, trong khi ở Ấn Độ, ít nhất 13 người chết vì say nắng cùng với 2 người khác thiệt mạng ở Thái Lan, theo truyền thông địa phương.
Các nhà khoa học cho biết sự nóng lên toàn cầu đang làm trầm trọng thêm thời tiết bất lợi. Một báo cáo gần đây từ Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc cảnh báo rằng "Trái đất càng nóng lên thì sẽ có thêm càng nhiều nhiều mối nguy hiểm đồng thời".
Cô Mikako Nicholls ở Thái Lan cho biết đợt nắng nóng tại Bangkok là đợt nóng nhất mà cô từng trải qua trong 5 năm ở thủ đô nước này, và cô đang cố gắng ở trong nhà hoặc trong bóng râm nhiều nhất có thể.
Cục Khí tượng Thái Lan cho biết hôm thứ Tư rằng nhiệt độ đã đạt mức kỷ lục 44,6 độ C ở tỉnh miền tây Tak vào ngày 15/4, cảnh báo rằng thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục vào tuần tới.
Nước này thường phải chịu đựng một đợt thời tiết nóng hơn trước mùa mưa, nhưng nhiệt độ năm nay đặc biệt cao hơn các năm trước.
"Nắng nóng kỷ lục năm nay ở Thái Lan, Trung Quốc và Nam Á là một xu hướng khí hậu rõ ràng và sẽ gây ra những thách thức về sức khỏe cộng đồng trong nhiều năm tới", nhà khoa học Fahad Saeed, lãnh đạo khu vực của viện chính sách khí hậu Climate Analytics cho biết.
Ông cảnh báo rằng nhiệt độ tăng cao là kết quả của biến đổi khí hậu, và tác động đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương sẽ rất nghiêm trọng.
“Nắng nóng khắc nghiệt mà chúng ta chứng kiến trong vài ngày qua sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến người nghèo", Ông Saeed cho hay. "Điều này sẽ đe dọa tính mạng của những người không được tiếp cận với hệ thống làm mát hoặc nơi trú ẩn thích hợp".
Tại Bangladesh, hàng trăm người đã tập trung tại thủ đô Dhaka trong tuần này để cầu mưa sau khi nhiệt độ lên tới 40,6 độ C - mức cao nhất được ghi nhận kể từ những năm 1960.
Quốc gia nằm ở vùng trũng thấp này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, lũ lụt tàn khốc và lượng mưa thất thường hơn bao giờ hết.
Ấn Độ đã chứng kiến ít nhất 13 người chết vì say nắng tại một sự kiện trao giải được tổ chức ngoài trời ở miền tây nước này vào Chủ nhật vừa rồi.
Cơ quan thời tiết quốc gia của Ấn Độ cho biết một số khu vực ở miền bắc và miền đông Ấn Độ đang trải qua nhiệt độ cao hơn bình thường khoảng 3 đến 4 độ C.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.