(CLO) Trong khi việc xử lý vi phạm đất rừng theo kết luận thanh tra vẫn đang gặp khó thì tình trạng san gạt đất rừng để xây dựng đường giao thông, biệt thự nhà vườn, resort, khách sạn vẫn diễn ra rầm rộ trên địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.
Biệt thự, resort, homestay tiếp tục mọc lên như nấm sau kết luận thanh tra
Trước tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng đất rừng, bảo vệ rừng tại một số xã như Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, năm 2019 Thanh tra thành phố Hà Nội đã ban hành các kết luận thanh tra. Việc này nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân, xem xét xử lý những cá nhân tổ chức vi phạm. Đồng thời nhằm để răn đe và phòng ngừa những vi phạm mới phát sinh.
Tại thông báo kết luận thanh tra số 1113/TBKL-TTLN-P3 ngày 15/3/2019 của Thanh Tra thành phố có đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân qua các thời kỳ từ năm 2006-2018 đã không nghiêm túc thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố. Buông lỏng quản lý về đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra các vi phạm như kết luận. Cần khẩn trương thực hiện dứt điểm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND Thành phố.
Thanh Tra thành phố cũng đề nghị tổ chức cưỡng chế ngay đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng năm 2017-2018 trên địa bàn 2 xã Minh Trí, Minh Phú và khu vực ven các hồ đã được UBND huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu…
Tuy nhiên khi việc thực hiện kết luận thanh tra còn đang “gặp khó” thì hiện nay trên địa bàn một số xã của huyện Sóc Sơn lại nổi lên nhiều vấn đề về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, bảo vệ rừng.
Ghi nhận thực tế hiện nay tại xã Minh Phú nhiều khu biệt thự nhà vườn, resort, homestay tập trung quanh trục gần hồ Phú Nghĩa mọc lên như nấm, nhiều công trình mới khởi công hoặc đang trong quá trình hoàn thiện.
Điển hình như tại khu vực dốc Dây Diều, thôn Lâm Trường, xã Minh Phú hiện có một số biệt thự, resort với nhiều phòng ốc, bể bơi… đang được cấp tập xây dựng. Xe tải chở đá, vật liệu xây dựng ra vào liên tục vận chuyển đến chân công trình. Khi được hỏi, một người được cho là quản lý resort đang xây dựng này cho biết, "công trình đang được xây dựng gồm nhiều hạng mục nhà điều hành, các phòng ngủ, bể bơi… thi công khoảng hai tháng nữa công trình có thể sẽ hoàn thành và đi vào đón khách du lịch".
Cách khu vực Dây Diều vài trăm mét là hồ Phú Nghĩa, khu vực này có số lượng và mật độ biệt thự, resort, homestay nhiều nhất. Các công trình đang được gấp rút hoàn thiện, vật liệu xây dựng, đất san nền, máy móc, công nhân hối hả làm việc. Dẫn vào các công trình này là những con đường đang rải thảm bằng đá cấp phối để chuẩn bị cho việc đổ bê tông, bên cạnh đó là một số cây rừng bị chặt hạ chỉ còn lại thân và cành khô.
Các con đường mới này đều dẫn vào những resort, homestay, biệt thự cũng đang trong quá trình xây dựng, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Mỗi khu vực đều có thiết kế theo dạng khu du lịch nghỉ dưỡng với biệt thự lớn gồm nhiều phòng và kèm theo đó hồ bơi, sân chơi, khu ăn uống… tất cả nằm ven đồi và nằm xen kẽ với các cây rừng.
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất bừa bãi?
Trao đổi với phóng viên về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã, ông Nguyễn Đức Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết: “khu vực này là đất ở của bà con không liên quan đến đất rừng” tuy nhiên lãnh đạo xã lại không cung cấp các văn bản, giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc đất cũng như các văn bản về việc chuyển đổi sang xây dựng homest, resort ở khu vực này.
Về xây dựng các tuyến đường bê tông, lãnh đạo xã cho rằng: “Việc cải tạo đường không thuộc chủ trương của xã và huyện vì thế là sai, nếu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì nhà nước và nhân dân phải cùng làm, đây là họ tự làm, không được cơ quan nhà nước cho phép”.
Còn theo ông Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng huyện Sóc Sơn cho hay, “Do xen lẫn với rừng, dân có trước rừng có sau quy hoạch nên gặp khó khăn, người dân bán rẻ, bán tháo cho người ở tận đâu đến mua, họ tự mua bán với nhau. Hiện nay vấn đề này còn bất cập, có 2.715 trường hợp của các tổ chức, cá nhân nằm trong vùng chồng lấn quy hoạch đất rừng. Giờ mỗi nhà sinh sống phát triển lên, nâng cấp cải tạo trên khuôn viên đó thì xử lý như thế nào? Lẽ ra nhà nước cần công bố quy hoạch, thực hiện quy hoạch, nhưng quy hoạch treo đó vì vậy nảy sinh bất cập”.
Để hiểu rõ hơn những biến động về đất đai cũng như công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, phóng viên đã nhiều lần gửi giấy giới thiệu, liên hệ với ông Nguyễn Văn Toàn, quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (theo hướng dẫn của UBND huyện) nhưng ông Toàn đều cáo bận…
Theo quy định việc thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng sang đất ở hay đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang xây dựng khu nghỉ dưỡng, resort, homestay đều phải thực hiện theo các trình tự thủ tục pháp lý. Cá nhân tổ chức phải hoàn thành các thủ tục về đất đai, lập dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chuyển đổi mục đích đất theo quy hoạch, tổ chức kê khai đóng thuế đất, đánh giá tác động môi trường, đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm…
Trên cơ sở đó các cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện cấp phép xây dựng, sau khi hoàn thành các điều kiện sẽ đưa đưa vào khai thác, tổ chức đón khách, các tour du lịch, tổ chức lưu trú…. Tuy nhiên thực tế nhiều resort, homestay ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn lại ít quan tâm đến việc này.
Một số hình ảnh được chúng tôi ghi nhận những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua:
(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.
(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.
(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….
(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.
(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.