Nhiều đơn vị Ukraine tuyên bố tấn công trên lãnh thổ Nga
(CLO) Tại lễ tưởng niệm cho 4 người Ukraine thiệt mạng năm ngoái khi thực hiện một cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga, nhiều đơn vị Ukraine đã tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc tấn công trên đất Nga.
Buổi lễ diễn ra tại nhà thờ lịch sử St. Michael ở trung tâm Kiev đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa các nhóm tình nguyện và các lực lượng vũ trang chính thức của Ukraine trong cuộc chiến.

Quân đội Ukraine khiêng quan tài của 4 người trong nhóm Brotherhood thiệt mạng khi tấn công vào đất Nga. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Ukraine tích cực xuất khẩu hạt hướng dương, xoa dịu thị trường dầu ăn
Tình báo Mỹ nói 'nhóm thân Ukraine' phá hoại đường ống Nord Stream
Ukraine thề không từ bỏ Bakhmut, Nga kêu gọi thêm tiếp viện
Tình báo Anh nói Ukraine đang chịu rất nhiều sức ép tại Bakhmut
Vai trò của các nhóm tình nguyện trong cuộc chiến đang ngày càng gây chú ý, sau khi một số video cho thấy một số cuộc tấn công phá hoại xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga và Điện Kremlin đã cảnh báo về mối đe dọa an ninh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi những kẻ phá hoại là "khủng bố" và kêu gọi các cơ quan an ninh của ông tăng cường phòng thủ dọc biên giới.
Bốn thành viên của Tiểu đoàn Brotherhood được chôn cất tại Kiev là Yurii Horovets, 34 tuổi, Taras Karpiuk, 38 tuổi, Maksym Mykhailov, 32 tuổi và Bohdan Liagov, 19 tuổi.
Theo cơ quan an ninh FSB của Nga, họ đã bị tiêu diệt vào ngày 25/12 năm ngoái. Vào thời điểm đó, họ được trang bị súng do nước ngoài sản xuất và 4 thiết bị nổ tự chế.
Các nhà chức trách Ukraine sau đó đã không bình luận về cuộc đột kích và phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công trên đất Nga.
Ví dụ, tuần trước, một nhóm khác có tên Quân đoàn tình nguyện Nga do một người Nga theo chủ nghĩa dân tộc lưu vong lãnh đạo, cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát một ngôi làng nhỏ ở biên giới trong một thời gian ngắn.
Ông Putin đã lên án cuộc tấn công đó trong một bài phát biểu trên truyền hình.
Sau đó cùng ngày, 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã bị thương khi xe của họ cán phải một quả mìn ở làng Sushany, ngay sát biên giới với Ukraine - theo ông Alexander Khinstein, một nghị sĩ liên bang cấp cao cho biết.
Các cuộc đột kích đặt Kiev vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu các lực lượng chính quy tham gia, nó sẽ thể hiện sự leo thang đáng kể trong một cuộc chiến, khi hầu hết các cuộc giao tranh chỉ diễn ra trên lãnh thổ Ukraine tại thời điểm này.
Ukraine được cho là đã nhiều lần tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái, mặc dù các quan chức từ chối xác nhận.
Phong trào Brotherhood theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ bắt đầu khoảng 20 năm trước để thúc đẩy các giá trị Cơ đốc giáo. Các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin rằng họ đã tích cực tham gia các nhiệm vụ chiến đấu đôi khi nguy hiểm kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.
“Tiểu đoàn có vài trăm chiến binh", lãnh đạo của phong trào nói. "Chúng tôi không thể tiết lộ con số chính xác, vì nhiều tiểu đoàn tham gia vào hoạt động điều tra và trinh sát".
Hoàng Nam (theo Reuters)