Độc đáo lễ Tậc ka coong của đồng bào Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế
(CLO) Đồng bào Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế lần đầu tiên tổ chức tái hiện lễ hội cúng thần núi Tậc ka koong với các nghi thức truyền thống.
Theo dõi báo trên:
Ngày 28/12, tin từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, Chương trình Chào xuân 2023 của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra từ 31/12/2022 - 2/1/2023.
Các hoạt động Chào xuân 2023 nhằm giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2023.
Theo đó, tại không gian chợ vùng cao phía Bắc thuộc Khu các làng dân tộc I sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Phiên chợ vùng cao ngày Tết, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao; Chương trình nghệ thuật trình diễn dân gian nghệ thuật múa Khèn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Mông tỉnh Bắc Kạn.
Các nghệ nhân dân tộc Mông tỉnh Bắc Kạn sẽ giới thiệu các tiết mục đặc sắc múa khèn đơn, khèn đôi, giao lưu giúp khách tham quan có trải nghiệm về tiếng khèn của đồng bào dân tộc Mông.
Bên cạnh đó là Chương trình tái hiện lễ hội Pang Phoóng (Lễ tạ ơn) của dân tộc Kháng tỉnh Điện Biên; Chương trình thi thổi xôi ngũ sắc và mâm cơm mừng năm mới” của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La…
Cũng trong dip này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các nhóm đồng bào dân tộc vùng cao; các tiết mục dân ca, dân vũ mừng đất nước, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng, miền chào xuân 2023 của dân tộc Mông, dân tộc Tày, dân tộc Dao tỉnh Bắc Kạn; dân tộc Kháng tỉnh Điện Biên và các hoạt động hàng ngày của các cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại Làng.
Một số hoạt động hấp dẫn chào đón năm mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Nguồn: LVHCDTVN
Thế Vũ
(CLO) Đồng bào Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế lần đầu tiên tổ chức tái hiện lễ hội cúng thần núi Tậc ka koong với các nghi thức truyền thống.
(CLO) Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2024 là bản hòa tấu ngân vang được cất lên bằng những lời ca, điệu múa ca ngợi công ơn trời biển của Bác Hồ, những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.
(CLO) Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại dọc Trường Sơn, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh - người đã hai lần vào Trường Sơn làm nhiệm vụ phóng viên chiến trường trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước đã đến thăm Bảo tàng Trường Sơn, xúc động viết bài thơ "Hình bàn chân trên đá". Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài thơ này cùng bạn đọc.
(CLO) Những ngày này, đường phố tại Thủ đô Hà Nội được trang hoàng băng rôn, áp phích, cờ đỏ sao vàng... để hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).
(NB&CL) Trong đời làm báo, ai cũng coi những vùng đất lịch sử, cách mạng, văn hóa hằn sâu trong tâm trí. Với tôi, đó là Mường Phăng, một cánh rừng nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên 12 km theo đường chim bay, nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, mà người đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người được Bác Hồ giao nhiệm vụ là “tướng quân tại ngoại” quyết định toàn bộ các hoạt động của chiến dịch trong 56 ngày đêm ròng rã để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vào ngày 7/5/1954.