Nhiều quốc gia trên thế giới tưởng niệm 1 năm thảm kịch MH17

(Congluan.vn) - Hôm qua (17/7), tròn một năm chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng. Một năm đã trôi qua nhưng nỗi đau chưa nguôi ngoai, và công cuộc điều tra thủ phạm gây ra thảm kịch này vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng.

(Congluan.vn) - Hôm qua (17/7), tròn một năm chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng. Một năm đã trôi qua nhưng nỗi đau chưa nguôi ngoai, và công cuộc điều tra thủ phạm gây ra thảm kịch này vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng.

Trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia), chiếc máy bay MH17 đã bị rơi tại khu vực miền đông Ukraine. Hơn 298 người trên chuyến bay đã phải chịu cùng một số phận. Trên khắp thế giới, các hoạt động tưởng niệm đã diễn ra nhằm hướng về những người đã khuất.

mh-17-2201507172246345
Sáng sớm 17/7, toàn bộ dân làng Hrabove, Ukraine, gần nơi chiếc máy bay MH17 rơi xuống, đã cùng đến hiện trường vụ tai nạn để tưởng niệm các nạn nhân.

Chính quyền Hà Lan treo cờ rủ tại các tòa nhà công quyền khắp cả nước. Khoảng 2.000 thân nhân và bạn bè của các hành khách chuyến bay MH17 tập trung ở một thị trấn miền trung Hà Lan để làm lễ tưởng niệm. Thủ tướng Mark Rutte cũng có mặt.

mh-17-8201507172246327459
Hàng dài hoa tưởng niệm tại sân bay Schiphol, Hà Lan.
mh-17-620150717224633052
Nhiều người mặc áo in dòng chữ “MH17! Một năm giữa bầu trời”, đặt hoa trước cửa Đại sứ quán Hà Lan tại Kiev, Ukraina.

Còn bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Canberra, Thủ tướng Úc Tony Abbott khánh thành đài tưởng niệm các nạn nhân vụ MH17, bao gồm 38 công dân Úc, trước sự chứng kiến của 120 thành viên gia đình những người đã khuất.

Trước đó, vào ngày 11/7, Malaysia đã tổ chức lễ tưởng niệm 1 năm thảm họa hàng không MH17. Tại đây, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã kêu gọi sự phối hợp của các quốc gia liên quan trong việc điều tra nguyên nhân của tai nạn máy bay. Ông Najib Razak cũng tuyên bố, kết luận điều tra cuối cùng là việc sẽ phải đạt được để làm yên lòng các nạn nhân và gia đình của họ.

mh-17-3201507172246365922
Tại Australia, Thủ tướng Tony Abbott đến viếng các nạn nhân MH17.
mh-17-9201507172246355781
Thân nhân của các nạn nhân bật khóc trong lễ tưởng niệm được tổ chức tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Chiêc máy bay MH17 gặp nạn vào đúng giai đoạn cuộc xung đột, ở miền đông Ukraine vào hồi khốc liệt nhất. Cuối tháng 7 năm 2014 hộp đen của máy bay MH17 được nhà nước tự xưng Donetsk trao cho chính quyền Malaysia. Cho đến nay, chính quyền Ukraine và nhiều nước phương Tây vẫn cho rằng: Chiếc máy bay đã bị bắn rơi bởi một tên lửa BUK của phe phiến quân hoặc của quân đội Nga. Trong khi đó, phía Nga phủ nhận và ám chỉ phía Ukraine đã bắn quả tên lửa đó. Trong động thái gần đây, gia đình của 18 nạn nhân đã tiến hành khởi kiện một nhà lãnh đạo ly khai Nga, cho rằng chính ông là người đã ra lệnh bắn quả tên lửa định mệnh. Igor Girkin bị yêu cầu bồi thường 9000 triệu USD. Phía phe ly khai đã phủ nhận trách nhiệm của Girkin.

mh-17-1020150717224633388
Igor Girkin, thủ lĩnh phe phiến quân bị kiện vì nghi ngờ đã ra lệnh bắn quả tên lửa khiến MH17 gặp nạn

Trước thềm lễ tưởng niệm 1 năm thảm kịch MH17, Malaysia  đã đệ trình hội đồng bảo an liên hợp quốc, dự thảo nghị quyết về việc thành lập toà án quốc tế để đưa những kẻ đứng sau tấn thảm kịch ra trước công lý. Chính phủ Australia, Hà Lan, Bỉ, Ukraine cũng ủng hộ đề xuất này. Tuy nhiên Tổng thống Nga Putin cho rằng, việc thành lập 1 toà án quốc tế để truy tố thủ phạm làm rơi máy bay MH17 lúc này là chưa đúng thời điểm và phản tác dụng, bởi vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp và Nga yêu cầu có kết quả cuối cùng của một cuộc điều tra tìm ra thủ phạm trước khi lập ra 1 toà án quốc tế.

Giang Phan

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: