(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.
Điều này đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết khuyến nghị lên Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên rằng "Nhà nước Palestine được kết nạp làm thành viên" của Liên hợp quốc. Vương quốc Anh và Thụy Sĩ bỏ phiếu trắng, trong khi 12 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu đồng ý.
"Mỹ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước. Cuộc bỏ phiếu này không phản ánh sự phản đối việc thành lập nhà nước của Palestine mà thay vào đó là sự thừa nhận rằng nó sẽ chỉ đến từ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên", Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood đã giải thích quyết định trước Hội đồng Bảo an.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án quyền phủ quyết của Mỹ trong một tuyên bố là "không công bằng, phi đạo đức và không chính đáng".
Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour nói trong nghẹn ngào với Hội đồng sau cuộc bỏ phiếu: "Việc nghị quyết này không được thông qua sẽ không làm mất đi ý chí của chúng tôi và nó sẽ không đánh bại quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không dừng lại nỗ lực của mình".
Việc Palestine thúc đẩy việc trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc diễn ra 6 tháng sau cuộc chiến giữa Israel và các chiến binh Palestine Hamas ở Dải Gaza, cũng như khi Israel đang mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây bị chiếm đóng, điều mà Liên hợp quốc coi là bất hợp pháp.
Người Palestine hiện là một quốc gia quan sát viên phi thành viên, một sự công nhận trên thực tế về tư cách nhà nước đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc cấp vào năm 2012. Nhưng đơn đăng ký trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc cần phải được Hội đồng Bảo an và ít nhất 2/3 thành viên Đại hội đồng chấp thuận.
Đại sứ Algeria tại Liên hợp quốc Amar Bendjama lập luận trước cuộc bỏ phiếu rằng việc thừa nhận người Palestine vào Liên hợp quốc sẽ củng cố giải pháp hai nhà nước, đồng thời nói thêm: "Hòa bình sẽ đến từ sự bao gồm của Palestine, chứ không phải từ việc loại trừ nó".
Chính quyền Palestine, do ông Abbas đứng đầu, thực hiện quyền tự trị hạn chế ở Bờ Tây. Trong khi đó, Hamas đã cai trị Gaza từ năm 2007 cho đến khi bị Israel tấn công và gần như đã kiểm soát lãnh thổ này. Đây là 2 lãnh thổ, cùng với Đông Jerusalem, tạo thành Nhà nước Palestine được quốc tế thừa nhận.
Hamas lên án lập trường của Mỹ trong một tuyên bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế "ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine của chúng tôi và quyền hợp pháp được quyết định vận mệnh của chúng tôi".
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói trước Hội đồng Bảo an: “Việc không đạt được tiến bộ hướng tới giải pháp hai nhà nước sẽ chỉ làm tăng sự biến động và rủi ro cho hàng trăm triệu người trên khắp khu vực, những người sẽ tiếp tục sống dưới mối đe dọa bạo lực thường xuyên”.
(CLO) Xe tăng và các loại khí tài quân sự khác của phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow tại một cuộc triển lãm vào thứ Tư (1/5). Quân đội Nga cho biết điều này cho thấy sự giúp đỡ của phương Tây sẽ không ngăn họ chiến thắng.
(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Tư (1/4) cho biết ông sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì các hành động quân sự của nước này ở Gaza.
(CLO) Liên quan đến xung đột ở Ukraine, Mỹ hôm thứ Tư (1/5) công bố hàng trăm lệnh trừng phạt mới đối với nhiều thực thể trên khắp thế giới nhằm ngăn Nga lách các biện pháp cấm vận trước đó của phương Tây.
(CLO) Ngày 1/5, những người ủng hộ Israel đã tấn công một trại biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA), vài giờ sau khi cảnh sát thành phố New York bắt giữ khoảng 300 người biểu tình ở Đại học Columbia và City College of New York gần đó.
(CLO) Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã bất ngờ đến Cairo, Ai Cập vào thứ Tư trong chuyến công du Trung Đông, khi thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang đến cột mốc quan trọng.