Nhiều sự kiện đón năm mới khắp 3 miền Tổ quốc

Thứ hai, 28/12/2020 20:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 3 ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực được tổ chức tại các địa phương khắp 3 miền, là gợi ý cho du khách tham quan, trải nghiệm.

Hà Nội

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội từ ngày 1/12/2020 - 3/1/2021 diễn ra chương trình "Làng và những sắc hoa". Trong đó, hoạt động Phiên chợ vùng cao, tái hiện cảnh đồng bào xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực.

Quảng Ninh

Hoạt động phố ẩm thực của tỉnh Quảng Ninh chính thức bắt đầu từ ngày 24/12/2020 tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Phố ẩm thực có quy mô trên 5,43 ha với 92 gian hàng và 4 nhà hàng hải sản tươi sống, vườn bia, ăn nhanh.

nam moi Ha long

Đáng chú ý, trung tâm phố ẩm thực là quảng trường nhạc nước với sức chứa hàng chục nghìn người. Chào đón năm mới chủ đề "Merry Christmas and Happy New Year" vào 24 - 31/12/2020 - 2/1/2021, tại đây diễn ra nhiều sự kiện với sự tham gia của các đại sứ ẩm thực, du lịch, các đoàn văn hóa nghệ thuật; nghệ sĩ, chuyên gia ẩm thực tại Việt Nam và thế giới.

Đà Nẵng

Sự kiện chào tân niên tại Đà Nẵng gồm hoạt động diễu hành 40 chiếc xích lô du lịch, diễn ra vào 15h -16h30, 19h-20h ngày 29/12/2020 - 1/1/2021. Diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn, ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước tổ chức vào 18h30 - 19h30 ngày 30 - 31/12/2020 và 20h-21h ngày 1 - 2/1/2021.

nam moi Da Nang

Bên cạnh còn có "Lễ hội Mì"; chương trình nghệ thuật âm nhạc đường phố diễn ra vào 19h30-21h00 ngày 29/12/2020 - 3/1/2021 tại các tụ điểm dọc hai bên bờ sông Hàn. Những tiết mục Lân Sư Rồng diễn ra trên sân khấu mặt nước tại Công viên Châu Á - Asia Park vào lúc 17h00 và 19h00 ngày 1 - 3/1/2021.

Hội An

Chương trình dạ hội được tổ chức vào 20h ngày 31/12/2020 tại Vườn tượng An Hội với nhiều hoạt động giải trí, biểu diễn nghệ thuật, vũ hội đường phố, đếm ngược thời khắc giao thừa...

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động khác như: Cuộc thi trang trí đèn lồng đường phố, Chợ phiên làng chài Tân Thành, Đêm công diễn và các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra hàng đêm trong phố cổ.

Bên cạnh đó, Hội An cũng sẽ tổ chức chào đón đoàn khách "xông đất" tham quan phố cổ Hội An vào 9h ngày 1/1/2021. Từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, thành phố phát động cuộc thi ảnh cưới, video clip "Hội An - Tình yêu nơi tôi đến" dành cho du khách. Vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần, hoạt động tương tác "Khán giả và anh, chị hiệu" tổ chức tại chòi khu V, nhân kỷ niệm 3 năm bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận Di sản Phi vật thể đại diện nhân loại.

Trong dịp này, nhiều doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn tại Hội An tung nhiều chính sách ưu đãi về giá cả, chất lượng phục vụ.

Quảng Bình

Tại Quảng Bình, Chương trình Chào đón năm mới 2021 diễn ra vào ngày 30-31/12/2020 tại thị trấn Phong Nha. Trong đó bao gồm biểu diễn múa rối nước, các loại hình nghệ thuật dân gian, xen kẽ là chương trình văn nghệ đường phố, liên hoan nhóm nhảy. Trong đó, điểm nhấn là nghi thức đếm ngược đón chào năm mới Countdown đêm 31/12, với không gian sôi động của âm nhạc và lễ hội.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có lễ đón vị khách đầu tiên đến Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và các hoạt động chào đón năm mới phục vụ khách du lịch tại Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng ngày 1/1/2021.

Vũng Tàu

Lễ hội ẩm thực chào đón năm mới của TP Vũng Tàu diễn ra diễn vào ngày 24/12/2020 – 1/1/2021. Chương trình nghệ thuật "Bà Rịa - Vũng Tàu - Dấu ấn 2020" diễn ra đêm 31/12/2020 tại công viên Bãi Trước.

Phan Thiết

TP Phan Thiết, Bình Thuận tổ chức hoạt động thể thao như giải chạy, giải đua xe đạp, giải đua thuyền, giải chạy từ ngày 1/1/2021 đến 15/2/2021.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại đường hoa Xuân Tân Sửu và công viên Võ Văn Việt. Đêm giao thừa ngày 11/2/2021 sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp tại cầu Lê Hồng Phong.

Duy Chung

Tin khác

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa
Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

(CLO) Nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, sáng nay 24/4, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt sách Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ năm 1938 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

(CLO) Đờn ca tài tử là nét văn hóa độc đáo của người dân Nam Bộ và Long An là một trong những chiếc nôi của nhạc tài tử Nam Bộ.

Đời sống văn hóa
Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa