Nhiều thương hiệu rút quảng cáo khỏi Twitter vì nội dung khiêu dâm trẻ em

Thứ năm, 29/09/2022 17:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một số thương hiệu lớn bao gồm Dyson, Mazda, Forbes và PBS Kids đã tạm ngừng các chiến dịch tiếp thị trên Twitter vì quảng cáo của họ xuất hiện cùng với các tweet lôi kéo nội dung khiêu dâm trẻ em.

Các thương hiệu Walt Disney Co, NBCUniversal, Coca-Cola Co và một bệnh viện trẻ em nằm trong số hơn 30 thương hiệu có nội dung xuất hiện cùng các bài viết liên quan đến khiêu dâm trẻ em trên MXH Twitter, theo nghiên cứu mới về lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến từ nhóm an ninh mạng Ghost Data.

nhieu thuong hieu rut quang cao khoi twitter vi noi dung khieu dam tre em hinh 1

"Chúng tôi rất kinh hoàng", David Maddocks, chủ tịch thương hiệu của Cole Haan, cho biết sau khi được thông báo rằng quảng cáo của công ty xuất hiện cùng với những dòng tweet khiêu dâm trẻ em. Ông nói thêm: "Hoặc Twitter sẽ sửa lỗi này hoặc chúng tôi sẽ sửa nó bằng bất kỳ cách nào có thể, bao gồm cả việc không mua quảng cáo trên Twitter".

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Twitter Celeste Carswell cho biết công ty "không khoan nhượng đối với hành vi bóc lột tình dục trẻ em" và đang đầu tư nhiều nguồn lực hơn dành riêng cho sự an toàn của trẻ em.

Carswell nói thêm rằng Twitter đang hợp tác chặt chẽ với các khách hàng và đối tác quảng cáo của mình để điều tra và thực hiện các bước nhằm ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

Những thách thức của Twitter trong việc xác định nội dung lạm dụng trẻ em lần đầu tiên được báo cáo trong một cuộc điều tra của trang tin công nghệ The Verge vào cuối tháng 8. 

Giống như tất cả các nền tảng truyền thông xã hội, Twitter cấm mô tả bóc lột tình dục trẻ em, hành vi này là bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia. Nhưng Twitter cho phép nội dung người lớn nói chung và là nơi trao đổi mạnh mẽ hình ảnh khiêu dâm, chiếm khoảng 13% tổng số nội dung trên Twitter.

Twitter từ chối bình luận về lượng nội dung người lớn trên nền tảng này. Nhưng Twitter từng thông báo rằng họ đã đình chỉ hơn 1 triệu tài khoản vào năm ngoái vì liên quan tình trạng bóc lột tình dục trẻ em.

Mai Vân (theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h