Nhóm đảo chính Niger bắt các chính trị gia, Burkina Faso và Mali tuyên bố ủng hộ

(CLO) Nhóm đảo chính quân sự ở Niger tuần trước đã bắt giữ các chính trị gia cấp cao vào hôm thứ Hai (31/7), trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kêu gọi khôi phục chế độ dân chủ, còn một số chính quyền quân sự ở các nước lân cận lại bày tỏ sự ủng hộ.

Việc quân đội Niger lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đã gây ra những làn sóng chấn động khắp Tây Phi. Liên minh châu Phi, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và một số cường quốc khác đã chỉ trích vụ việc.

nhom dao chinh niger bat cac chinh tri gia burkina faso va mali tuyen bo ung ho hinh 1

Nhiều người dân Niger ủng hộ nhóm quân đội đảo chính ở Niger. Ảnh: AFP

Đây đã là vụ đảo chính quân sự thứ 7 trong vòng chưa đầy 3 năm qua ở Tây và Trung Phi. Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi  (ECOWAS) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm tạm dừng tất cả các giao dịch tài chính và đóng băng tài sản quốc gia.

Nhưng vào hôm thứ Hai, chính quyền quân sự ở các nước láng giềng Burkina Faso, Mali và Guinea đều lên tiếng ủng hộ các nhà lãnh đạo đảo chính.

"Mali và Burkina Faso cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào vào Niger sẽ được coi là một lời tuyên chiến chống lại Burkina Faso và Mali", một tuyên bố chung được đọc trên đài truyền hình quốc gia của cả hai nước.

Chính quyền quân sự của Niger hôm thứ Hai đã bắt giữ Bộ trưởng mỏ của chính quyền bị lật đổ, người đứng đầu đảng cầm quyền và Bộ trưởng Dầu mỏ, cùng những người khác.

Cuộc đảo chính hôm thứ Tư tuần trước đã làm dấy lên lo ngại về an ninh của khu vực Sahel. Niger là nước sản xuất uranium lớn thứ bảy trên thế giới, kim loại phóng xạ được sử dụng rộng rãi cho năng lượng hạt nhân và điều trị ung thư.

Đã có 4 vụ đảo chính ở nước láng giềng Mali và Burkina Faso trong hai năm qua, tất cả đều diễn ra trong bối cảnh thất vọng về tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng.

Những người tham gia cuộc đảo chính ở Niger đã chỉ định Tướng Abdourahamane Tiani, cựu chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống, làm nguyên thủ quốc gia. Họ cho biết việc lật đổ ông Bazoum vì quản lý kém và không hài lòng với cách ông xử lý các mối đe dọa Hồi giáo.

Vào Chủ nhật, những người ủng hộ chính quyền quân sự đã đốt cờ Pháp và tấn công Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey của Niger, khiến cảnh sát phải bắn một loạt hơi cay để đáp trả.

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner, tuần trước đã hoan nghênh cuộc đảo chính ở Niger, và cho biết lực lượng của ông sẵn sàng đến để lập lại trật tự.

Bùi Huy (theo Reuters, France24, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: