Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khảo sát và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Hải Dương

Chủ nhật, 03/07/2022 08:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thúy Anh bày tỏ ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Hải Dương, đặc biệt là những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội…

Ngày 2/7, Đoàn khảo sát của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát và làm việc tại Hải Dương.

Cùng tham gia cuộc làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội; và các nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Về phía tỉnh Hải Dương có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Hiệu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng...

nhom nu dai bieu quoc hoi khao sat va danh gia cao su phat trien manh me cua tinh hai duong hinh 1

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Vui mừng và vinh dự đón tiếp đoàn khảo sát của Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho rằng thời điểm của chuyến khảo sát là rất phù hợp, khi Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vừa kết thúc tốt đẹp, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, để lại nhiều ấn tượng với cử tri và nhân dân.

Thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, dù chịu tác động từ dịch bệnh, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp Uỷ, chính quyền, cùng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nên tăng trưởng kinh tế của Tỉnh tiếp tục duy trì ở mức cao.

nhom nu dai bieu quoc hoi khao sat va danh gia cao su phat trien manh me cua tinh hai duong hinh 2

Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cùng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Theo Bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, Hải Dương hiện đã trở thành một tỉnh có thế mạnh về công nghiệp và xây dựng, thu hút đầu tư nước ngoài, phát huy được lợi thế trục đường 5 kết nối các trung tâm đô thị của đồng bằng sông Hồng.

Hải Dương cũng là tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa với rất nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, có tiềm năng phát triển cao. Bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu rõ, Hải Dương xác định rõ tăng trưởng xanh là trục chính, chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho sự phát triển để hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại năm 2025, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Cùng với đó, tỉnh sẽ chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đa giá trị, kết hợp cùng phát triển du lịch và văn hóa với các hình thức du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, mở rộng các cơ hội phát triển của tỉnh trong tương lai.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, Hải Dương là một vùng đất văn hiến “địa linh nhân kiệt” gắn liền với tên tuổi của nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, có nhiều di tích lịch sử và danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, với nền văn hóa mang đậm dấu ấn của văn hóa vùng Kinh Bắc.

nhom nu dai bieu quoc hoi khao sat va danh gia cao su phat trien manh me cua tinh hai duong hinh 3

Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thúy Anh tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội bày tỏ ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Hải Dương, đặc biệt là những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Tuy bị tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng tỉnh vẫn thực hiện tốt công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đảm bảo, triển khai đầy đủ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Phấn khởi khi được chứng kiến tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước và các đoàn thể ở Hải Dương nhiệm kỳ này tăng lên so với nhiệm kỳ trước (2015-2020), nhiều cán bộ nữ trẻ tuổi đã được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, có được thành quả như vậy, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cán bộ nữ, còn có sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương.

Đồng thời, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của khu vực Đồng bằng sông Hồng nói riêng và toàn quốc nói chung...

Nguyễn Hường

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức