Nhu cầu tăng nóng, Moderna mở thêm nhà máy sản xuất vaccine

Thứ tư, 11/08/2021 11:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty Moderna của Mỹ hôm 10/8 thông báo sẽ xây dựng nhà máy ở Canada để đáp ứng nhu cầu sản xuất vaccine Covid-19 và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Nhu cầu tăng nóng, Moderna mở thêm nhà máy sản xuất vaccine. Ảnh minh họa

Nhu cầu tăng nóng, Moderna mở thêm nhà máy sản xuất vaccine. Ảnh minh họa

Trong thông báo chung cùng với người đứng đầu công ty công nghệ sinh học Moderna, Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne cho biết nhà máy mới sẽ đáp ứng nhu cầu đơn đặt hàng vaccine mRNA của Canada, AFP đưa tin ngày 11/8.

Moderna xây thêm nhà máy trong bối cảnh các nhà sản xuất đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu tăng vọt vaccine Covid-19 trên toàn thế giới.

Giám đốc điều hành của Moderna, Stephane Bancel, cho biết cơ sở mới sẽ hoạt động vào năm 2024, dự tính sản xuất 30 triệu liều vaccine mỗi năm.

Không rõ chính phủ Canada đóng góp bao nhiêu vào dự án. Nhưng theo ông Champagne, công ty Moderna đang đầu tư "vài trăm triệu USD" vào cơ sở vật chất hiện đại.

“Sự hợp tác giữa hai bên nhằm cung cấp cho người dân Canada cơ hội tiếp cận với vaccine mRNA sản xuất trong nước để chống lại virus gây bệnh đường hô hấp, bao gồm Covid-19, cúm mùa, virus hợp bào hô hấp (RSV) và nhiều loại khác”, tuyên bố cho hay.

“Nếu có một loại virus mới xuất hiện, chính phủ Canada có thể quyết định sử dụng một phần hoặc toàn bộ khả năng của nhà máy để bảo vệ người dân Canada”, ông Champagne phát biểu.

Canada hiện không có vaccine sản xuất trong nước. Nước này phụ thuộc vào nhập khẩu vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech, Moderna và các loại vaccine khác để tiêm chủng cho 38 triệu dân.

Tập đoàn dược phẩm của Pháp Sanofi và công ty công nghệ sinh học Canada Medicago là những công ty đầu tiên nhận được tài trợ của Canada để phát triển sản xuất vaccine trong nước.

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h