Những công trình mang dấu ấn tuổi trẻ

Thứ năm, 05/07/2018 16:27 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Nhắc đến nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại Yên Bái những năm qua không thể không kể đến sự chung tay, góp sức đắc lực của tổ chức Đoàn thanh niên. Cùng với thanh niên cả nước, tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới bằng những hoạt động, chương trình cụ thể. Những dự án mô hình phát triển kinh tế của thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương  đã và đang góp phần đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái. 

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn với phương châm “Mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc; mỗi đoàn viên thanh niên một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới” là nội dung trọng tâm trong phong trào “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới” do BTV tỉnh đoàn triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

Năm 2017, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai 1.877 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi 15,3 tỷ đồng. Các hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn được các cấp bộ đoàn thực hiện với các công trình, phần việc thanh niên như: Xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà cộng đồng, tu sửa kênh mương nội đồng...

ới tinh thần không ngại khó khăn, tuổi trẻ thanh niên tỉnh nhà trong những năm qua đã tham gia tu sửa và làm mới đường giao thông; sửa chữa, khơi thông rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng; trồng mới nhiều ha cây Sơn Tra, chè Shan, tre măng Bát độ; khai hoang ruộng bậc thang trồng lúa nước; xây dựng mới nhiều công trình cầu nông thôn; bê tông hóa nhiều sân chơi cho thanh thiếu nhi; xây dựng mới và tu sửa gần 500 nhà nhân ái, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng...

 Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Đoàn đã sáng tạo, linh hoạt, chủ động chọn việc, lĩnh vực tham gia XDNTM, nhất là đăng ký đảm nhận thực hiện các hạng mục xây dựng hạ tầng thiết thực. 

Năm 2017, ĐVTN huyện đoàn Trấn Yên đã đóng góp toàn bộ công lao động xây dựng nhà văn hóa thôn tại các xã: Quy Mông, Hòa Cuông, Việt Thành, thư viện Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Kiên Thành, phòng học chức năng Trường TH&THCS Minh Tiến, công trình phụ trợ Trường Mầm non xã Kiên Thành, Trường THCS Đồng Phay, xã Kiên Thành; xóa 4 nhà dột nát; mở mới 5km đường giao thông nông thôn Khe Nhài, xã Tân Đồng…

Trong những năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Yên Bái chung sức XDNTM” do UBND tỉnh Yên Bái phát động và phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. 

Đồng thời, cụ thể hóa Chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, XDNTM giai đoạn 2011 - 2015; phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay XDNTM”; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Bản văn hóa nông thôn mới” tại bản La Phu Khơ, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải; triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia XDNTM giai đoạn 2015 - 2020”; phát động cuộc vận động “Thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế giai đoạn 2014 - 2019”...

Báo Công luận
 

Với những nỗ lực không ngừng, tinh thần sáng tạo, kết quả đạt được trên các lĩnh vực thực sự rất tích cực, cụ thể, trong công tác thông tin tuyên truyền, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thực sự là những tuyên truyền viên tích cực về chủ trương XDNTM cho gia đình, bạn bè và cộng đồng. Các nội dung tuyên truyền XDNTM luôn được lồng ghép, triển khai trong các dịp cao điểm của tuổi trẻ như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch mùa đông - xuân tình nguyện, Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh… đều có những kết quả cao. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền thông qua tọa đàm, diễn đàn, tập huấn, hội thi với chuyên đề hoặc lồng gắn nội dung tuổi trẻ tham gia XDNTM... Việc tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn đã trở thành những hoạt động trọng tâm và thường xuyên của tuổi trẻ Yên Bái.

Những công trình đi cùng năm tháng

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, phần việc góp phần giúp các địa phương hoàn thành và nâng cao các tiêu chí số 2, 3, 6; đồng thời đẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần thực hiện các tiêu chí số 10, 11, 12, 13 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Thực tế, Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn. Xác định tiêu chí số 10 (tiêu chí thu nhập) là mấu chốt để hạn chế tình trạng đoàn viên thanh niên bỏ làng, ly hương đi làm thuê, tỉnh đoàn Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển kinh tế và tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên thanh niên. 

Kết quả sau gần 7 năm thực hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 300 mô hình, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, với hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó có nhiều mô hình đã cho thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng mỗi năm. 

Điển hình là “Câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế” ở thôn Hin Lò, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên do anh Dương Văn Thu làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ đã đầu tư nhiều loại máy móc, nông cụ như: Máy hút bùn, máy khai thác rừng trồng, máy cày, máy tuốt lúa… để phục vụ cho nhu cầu của bà con trong thôn, trong xã. Nhờ đó mỗi thành viên có khoản thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

Báo Công luận
 Tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã có nhiều mô hình sáng tạo trong xây dựng NTM.

Hay như năm 2017, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai 1.877 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi 15,3 tỷ đồng. Trong đó, có 5 công trình cấp tỉnh, 59 công trình cấp huyện và 679 công trình cấp cơ sở. 

Nổi bật phải kể đến các công trình như: “15 điểm bơi an toàn cho thiếu nhi”, “Con đường cùng em đến trường”, “Cụm 14 công trình cây xanh bảo vệ môi trường”, “Khai hoang ruộng bậc thang giúp nhân dân mở rộng diện tích canh tác kết hợp với phát triển du lịch sinh thái”, “Nước sạch về bản em”… đều là những công trình được tuổi trẻ thanh niên tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả, ý nghĩa.

 Bên cạnh đó, cũng trong năm qua, Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế 74,7 tỷ đồng; vận động hàng nghìn ĐVTN giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, vận động được gần 5,9 tỷ đồng ủng hộ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Xác định việc tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn là nhiệm vụ then chốt trong XDNTM, thông qua việc phát động Cuộc vận động “Thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế”, các cấp bộ Đoàn, Hội đã hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trên địa bàn nông thôn, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và thông tin thị trường. 

Có thể thấy, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ Yên Bái trong XDNTM đã góp phần cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào phong trào XDNTM.

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Yên Bái đang hăng hái chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu ngày càng có nhiều xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Minh Diễn

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương