Những nữ CEO Việt có xuất thân người nổi tiếng

Chủ nhật, 01/08/2021 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trên tờ SCMP của Hong Kong mới đây đã điểm danh 6 gương mặt sao nữ Việt Nam tài năng và có sự thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thời trang, mỹ phẩm, giải trí, đến dịch vụ ăn uống, bất động sản và tài chính.

Mỹ Tâm

Nữ ca sĩ với danh xưng “Họa mi tóc nâu” bắt đầu kinh doanh từ năm 26 tuổi với việc thành lập công ty MT Entertainment cũng như giới thiệu đến người hâm mộ nhãn hiệu nước hoa và sữa tắm đầu tiên thuộc sở hữu của một sao Việt mang tên My Time.

Báo Công luận

Ngoài ra, Mỹ Tâm còn mở Nightingale ở quận 3 (TP. HCM) là một tổ hợp gồm một cửa hàng bán các bộ sưu tập thời trang dưới tên cô, một quán cà phê kiểu Nhật Bản và một quán trà. Theo VietnamBiz, MT Entertainment báo cáo lợi nhuận tăng trưởng trên 50% cho mỗi năm 2017, 2018 và 2019, với doanh thu năm cuối cùng là 47,8 tỷ đồng (khoảng 2 triệu USD).

Lý Nhã Kỳ

Sao nữ là đại sứ du lịch đầu tiên được bổ nhiệm của Việt Nam và cô đã thành lập Lynk Group vào năm 2007 với ngành nghề hoạt động đa dạng. Công ty của Lý Nhã Kỳ phủ trên các lĩnh vực gồm bất động sản và đầu tư, trang sức và thời trang, truyền thông và giải trí cũng như các vấn đề xã hội và từ thiện.

Báo Công luận

Cô cũng mở Lynk Luxury Gallery, bán đồ trang sức cao cấp từ các nhà mốt như De Grisogono, Paolo Piovan, Crivelli Gioielli, Staurino Fratelli, và hàng thời trang của các nhà thiết kế như Alexis Mabille, Alberta Ferretti, Georges Hobeika, Toni Maticevski, Pankaj & Nidhi. Lỹ Nhã Kỳ từng gây xôn xao với phát ngôn “lấy hột xoàn ra đếm mỗi lúc buồn” của mình vì sở hữu thương hiệu kim cương riêng.

Hồ Ngọc Hà

Được biết đến là "Kylie Jenner của Việt Nam", Hồ Ngọc Hà vừa hoạt động ca hát và làm người mẫu vừa ra mắt công ty M.O.I Cosmetics, thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đầu tiên vào năm 2017. Công ty của cô sở hữu son môi Hongocha's Secret thuộc cá nhân sao nữ. Tất cả sản phẩm của công ty đều được sản xuất tại Hàn Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp thúc đẩy công ty tăng trưởng nhanh với doanh thu năm 2019 đạt 84 tỷ đồng.

Empty

Mai Phương Thúy

Hoa hậu Việt Nam 2006 ngày nay được biết đến là “Hoa hậu chứng khoán” nhờ vào những khoản đầu tư thành công của cô. Mai Phương Thúy đã mua một nhà hàng Việt Nam ở trung tâm TP. HCM năm 2013 và có những căn hộ sang trọng ở Việt Nam và Hong Kong. Cô cũng có lối sống xa hoa với việc sở hữu một bộ sưu tập đồng hồ của các thương hiệu xa xỉ như: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, cũng như giày và túi của các hãng Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci…

Báo Công luận

Tăng Thanh Hà

Sau khi gia nhập gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Imex Pan Pacific, hãng đã đưa các nhãn hiệu như Chanel, Louis Vuitton, Armani, Rolex và các nhiều nhãn hiệu xa xỉ khác đến Việt Nam, nữ diễn viên rời bỏ giới showbiz và bắt đầu hoạt động marketing, truyền thông riêng.

Báo Công luận

Công ty của cô sau đó đầu tư vào lĩnh vực F&B với việc mở quán bar và chuỗi nhà hàng hải sản The Crab Shack tại TP.HCM. Cô cũng yêu thích thời trang, mở Sunnies Studios Việt Nam, cửa hàng đầu tiên của thương hiệu kính mát Philippines tại Việt Nam và Hatang, thương hiệu thời trang thanh lịch của riêng cô.

Trương Ngọc Ánh

Sau thành công của sự nghiệp diễn viên kiêm người mẫu, Trương Ngọc Ánh bắt đầu rẽ sang những con đường khác. Theo IMDB, cô là đại sứ thương hiệu cho Adidas, Audi, Samsung và đã làm người mẫu cho các thương hiệu quốc tế gồm Chanel, Versace, Louis Vuitton, Bottega và Tumi.

Báo Công luận

Nữ diễn viên còn là chủ sở hữu và là CEO của Anh Việt, một công ty quảng cáo của TNA Entertainment. Cô cũng sở hữu một số nhà hàng Ý và Trung Quốc. Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn đầu tư vào bất động sản và sở hữu những chiếc xe hơi sang trọng, bao gồm một chiếc Audi Q7 SUV.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

(CLO) Từ ngày 30/3-12/4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới - World Youth Orchestra (WYO) sẽ tới Hà Nội để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) trong dự án Âm thanh của tình anh em.

Giải trí
Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí