Iran đang nhờ Malaysia để bán dầu ra nước ngoài
(CLO) Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, Iran đang sử dụng sự trợ giúp của các nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở tại Malaysia để bán dầu ra nước ngoài nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ.
Theo dõi báo trên:
Ông đề cập đến nhà kinh tế học và tỷ phú quản lý quỹ phòng hộ Ray Dalio, người đã nói rằng “lịch sử có vần điệu” và cấu hình của trật tự kinh tế thế giới thường xuyên thay đổi khi các quốc gia đang “chậm lại” bị vượt qua bởi những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cảnh báo rằng những chuyển đổi như vậy thường gặp nhiều khó khăn và gây “đau đớn”. Ông lập luận rằng các nền kinh tế tiên tiến đang sử dụng các biện pháp trừng phạt để kìm hãm sự tăng trưởng của những quốc gia đang trên đà phát triển.
Ông Siluanov nhấn mạnh: “Chúng tôi thấy những hạn chế và biện pháp trừng phạt mà họ đang cố gắng kiềm chế Trung Quốc và Nga – đây là hậu quả của một sự thay đổi mô hình”.
Bộ trưởng cho biết, mặc dù Nga đã phải đối mặt với số lượng hạn chế chưa từng có của phương Tây kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine hai năm trước, nhưng nền kinh tế nước này đã chứng tỏ được khả năng phục hồi, đồng thời chỉ ra mức tăng trưởng GDP (3,6%), sản xuất công nghiệp (3,5%) và hộ gia đình. thu nhập (5,4%). Đồng thời, quan chức cũng lưu ý rằng tác dụng phụ của các biện pháp trừng phạt là chúng đã phản tác dụng đối với các quốc gia áp đặt chúng.
Năm nay, thế giới chứng kiến sự mở rộng mang tính đột phá của nhóm các nền kinh tế đang phát triển BRICS, với sự tham gia của Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Sau khi mở rộng, các quốc gia BRICS đã vượt qua G7 về tỷ trọng của họ trong GDP toàn cầu tính theo PPP ở mức 36,6% đến 29,4%, theo tính toán của IMF.
Dilma Rousseff, người đứng đầu Ngân hàng Phát triển Mới (NDB), được thành lập bởi Nhóm các nền kinh tế mới nổi - BRICS, dự báo khoảng cách này sẽ chỉ tăng thêm, với tỷ trọng của BRICS đạt 40% vào năm 2028, trong khi của G7 sẽ giảm xuống 27,8%.
Khánh Vy (Theo RT)
(CLO) Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, Iran đang sử dụng sự trợ giúp của các nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở tại Malaysia để bán dầu ra nước ngoài nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ.
(CLO) Hôm 8/5, đồng USD tăng giá khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào nền kinh tế Mỹ vượt trội so với các nền kinh tế khác. Ngoài ra, đồng bạc xanh cao hơn trong ngày thứ ba so với đồng yên Nhật, khiến các nhà đầu tư cảnh giác với nguy cơ can thiệp từ Tokyo.
(CLO) Cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear đã tích lũy được 1,6 tỷ euro (1,7 tỷ USD) tiền lãi từ các tài sản bị đóng băng của Nga chỉ trong ba tháng năm nay, Giám đốc điều hành Valerie Urbain tiết lộ.
(CLO) Dù giá vải u hồng đầu mùa được thu mua cao hơn nhiều so với các vụ trước, song nông dân trồng vải vẫn kém vui.
(CLO) Ba mẫu Omoda E5, C5, Jaecoo J7 sẽ được hãng chào bán chính hãng ngay trong quý III năm nay và J6 sẽ gia nhập thị trường năm 2025.