Những tranh luận xung quanh MV 'Chúng ta của hiện tại' của Sơn Tùng

Thứ hai, 21/12/2020 11:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng, 'Chúng ta của hiện tại' là MV ca nhạc có thời lượng lên đến gần 15 phút của Sơn Tùng với nhiều hình ảnh đẹp. Tuy nhiên nội dung MV lại bị cho là khó hiểu và ca khúc khó thành hit.

Sự kiện: Sơn Tùng M-TP

Những ấn tượng ban đầu về sự đổi mới của Sơn Tùng

Vào tối ngày 20/12, sau 5 tháng từ khi ca khúc 'Có chắc đây là yêu' ra mắt Sơn Tùng tiếp tục trở lại với MV mới mang tên 'Chúng ta của hiện tại'. Tuy chưa thể tự phá kỷ lục của chính mình khi công chiếu MV theo hình thức trực tuyến nhưng sản phẩm cũng đã có trên 776.000 nghìn lượt người theo dõi cùng lúc sát thời điểm phát hành.

Báo Công luận

Dù là hâm mộ Sơn Tùng hay không nhưng nhiều người vẫn vào xem MV của nam ca sĩ khiến ca khúc của nam ca sĩ thu hút hơn 1,5 triệu người xem cùng lúc khi công chiếu trực tuyến theo như xác nhận từ Sơn Tùng. Hơn nữa với hơn 4 triệu lượt theo dõi ngay giờ đầu tiên, 'Chúng ta của hiện tại' vẫn khẳng định vị thế của anh cùng bảng thành tích nhiều người mơ ước.

Đây là MV có thời lượng dài nhất của Sơn Tùng từ trước đến nay và được xây dựng theo phong cách drama nên người xem phải khá kiên nhẫn để theo dõi toàn bộ nội dung câu chuyện. Bối cảnh MV đẹp mắt, có sự đầu tư kỹ lưỡng, đậm chất điện ảnh và retro cho thấy mức độ “chịu chi” cho sản phẩm lần này của Sơn Tùng.

Phong cách mới của Sơn Tùng trong 'Chúng ta của hiện tại' khiến không ít người bất ngờ.

Phong cách mới của Sơn Tùng trong 'Chúng ta của hiện tại' khiến không ít người bất ngờ.

Trong MV, Sơn Tùng vào vai một đại ca xã hội đen. Anh đem lòng yêu một cô gái (do Hải Tú thể hiện) ngay lần đầu gặp gỡ. Sau đó, anh tiếp cận và dần chinh phục được người thương. Thế nhưng sóng gió ập đến khi cô gái bị bắt cóc và nhân vật của Sơn Tùng phải tự mình giải cứu cô.

Báo Công luận

Sản phẩm có thể xem là một sự lột xác của nam ca sĩ sinh năm 1994 về hình ảnh và phong cách. Nhiều người cho rằng Sơn Tùng là nghệ sĩ luôn luôn tìm cách để đổi mới bản thân trong từng ca khúc, không bị một màu và đó là cả một sự nỗ lực mà anh xứng đáng nhận được sự đánh giá cao từ công chúng.

Hơn nữa, giai điệu của bài hát cũng có phần lạ tuy vẫn thuộc thể loại pop, R&B nhẹ nhàng, êm ái. Điều đó cho thấy Sơn Tùng dám thử sức với nhiều loại nhạc khác nhau dù có được khán giả đón nhận hay không.

Đoạn kết khó hiểu và giai điệu khó tạo hit

Trước khi MV được ra mắt, chiến dịch quảng cáo sản phẩm của Sơn Tùng đã gây không ít sự tò mò và kỳ vọng từ phía công chúng. Điều này khiến cho nhiều khán giả càng cảm thấy thất vọng sau khi xem 'Chúng ta của hiện tại'

MV quá dài thách thức sự kiên nhẫn của người xem cùng đoạn kết khó hiểu và diễn xuất chưa đạt của nữ chính là những ý kiến ban đầu mà những bình luận ban đầu mà số đông dành cho sản phẩm của Sơn Tùng.

Cụ thể, cảnh quay trong MV tuy đẹp nhưng phong cách drama không phải là mới với Vbiz và dường như Sơn Tùng cũng không hợp thể loại này nên không đặc sắc và đột phá. Nữ chính Hải Tú diễn còn gượng gạo, nhất là phân đoạn cô khóc khiến nhiều người chán nản. Nội dung MV mang màu sắc tổng tài, lọ lem quen thuộc.

Diễn xuất của nữ chính là điều nhận được tranh cãi gay gắt từ người xem.

Diễn xuất của nữ chính là điều nhận được tranh cãi gay gắt từ người xem.

Âm nhạc của MV dễ nghe, nhẹ nhàng, nhưng không có điểm nhấn, khó thành hit. Ca từ, giai điệu ca khúc này khá bình thường so với vị thế của Sơn Tùng. Không có nhiều chi tiết ấn tượng. Điểm nhấn chỉ nằm ở một câu hát lặp đi lặp lại, cụ thể với ca khúc mới là: “Điều mà anh cất giấu trong tim”.

Năm 2020 đối với Sơn Tùng là một năm khá im ắng. Anh tập trung điều hành công ty với hai nghệ sĩ mới gia nhập là Kay Trần và Hải Tú. Tháng 7, nam ca sĩ phát hành MV 'Có chắc yêu là đây'.

Khang Lâm

Tin khác

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí
Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

(CLO) Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Giải trí