Những vụ cháy rừng kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ

(CLO) Các vụ cháy rừng Maui ở Hawaii đã giết chết ít nhất 93 người và trở thành vụ cháy rừng thảm khốc nhất tại Mỹ trong hơn một thế kỷ. 

Nguyên nhân của vụ cháy rừng ở Hawai vẫn chưa được xác định. Dưới đây là những vụ cháy rừng kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ và những nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn ở quốc gia này.

nhung vu chay rung kinh hoang nhat lich su nuoc my hinh 1

Thị trấn Lahaina, Hawaii sau vụ cháy rừng. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cháy rừng ở Hawaii là thảm họa thế kỷ của Mỹ, số người chết tăng lên 89 

Ảnh vệ tinh trước và sau trận cháy rừng kinh hoàng tại Hawaii

Vụ cháy rừng Hawaii gây ra nhiều cái chết thương tâm và những câu hỏi đau đớn

Cháy rừng ở Hawaii bắt đầu như thế nào và đã hủy diệt những gì?

Vụ cháy rừng thảm khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ  

Vụ hỏa hoạn ở Wisconsin diễn ra vào ngày 8/10/1871 và giết chết 1.152 người, theo Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (NFPA).  Vào thời điểm đó, thị trấn Peshtigo là nơi sinh sống lâu dài của khoảng 2.000 người.

Thị trấn được bao quanh bởi rừng thông và tất cả các cấu trúc của thị trấn đều được làm bằng gỗ, bao gồm cả vỉa hè. Thị trấn này cũng là nơi có nhà máy chế biến gỗ lớn nhất thế giới vào thời điểm bấy giờ. 

Vào ngày 8/10/1871, một hệ thống áp suất thấp tạo ra một cơn gió mạnh và biến một đám cháy nhỏ gần đó thành một đám cháy lớn không thể kiểm soát. Những người sống sót đã mô tả vụ cháy như một bức tường lửa đã thiêu rụi toàn bộ thị trấn chỉ trong vài phút. 

Vụ cháy rừng ở Cloquet và Hinckley 

Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, vụ cháy rừng ở Maui là vụ cháy rừng nguy hiểm nhất kể từ năm 1918.

Vụ cháy rừng ở Cloquet vào năm 1918 diễn ra trong 4 ngày ở phía bắc Minnesota, bắt nguồn từ những tia lửa do ma sát giữa tàu hoả và ray đường sắt. NFPA đã xác định 453 người đã chết trong đám cháy này. 

Vào năm 1894, một cơn gió nhẹ nổi lên và biến một số đám cháy nhỏ thành một biển lửa, thiêu rụi thị trấn Hinckley và nhiều khu cộng đồng xung quanh. Ngọn lửa đã thiêu rụi 400 dặm vuông và giết chết 418 người.

Nguy cơ tiềm ẩn

Hiệp hội Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) định nghĩa cháy rừng là "một đám cháy không mong muốn, không có kế hoạch xảy ra trong một khu vực tự nhiên, chẳng hạn như rừng, đồng cỏ hoặc thảo nguyên".

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), gần một nửa diện tích đất ở Mỹ là rừng và đồng cỏ. Hiện tại có gần 45 triệu ngôi nhà ở Mỹ nằm gần hoặc liền kề với các khu vực như vậy. 

Trung tâm cứu hỏa liên ngành quốc gia ước tính có 71,8 triệu ngôi nhà ở Mỹ "có khả năng chịu ảnh hưởng do cháy rừng”. Kể từ năm 2018, cháy rừng ở Mỹ đã phá hủy gần 63.000 công trình. 

Nguyên nhân của một số vụ cháy, kể cả vụ gần đây nhất ở Hawaii, vẫn chưa được biết.

Tuy nhiên, các đám cháy ở Maui và đám cháy trại California năm 2018, cũng như các đám cháy ở Peshtigo và Hinckley đều xảy ra trong điều kiện thời tiết khô và có gió lớn. 

Vai trò của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu làm gia tăng tình trạng nóng và khô khiến đám cháy lan nhanh hơn, cháy lâu hơn và dữ dội hơn. Thời tiết nóng hơn cũng khiến thảm thực vật mất nước, biến nó thành nhiên liệu khô giúp đám cháy lan rộng. 

Biến đổi khí hậu không phải là yếu tố duy nhất gây ra cháy rừng. Quản lý rừng và các nguồn đánh lửa cũng đóng vai trò quan trọng.

Một số hành động có thể giúp hạn chế các đám cháy nghiêm trọng, chẳng hạn như chủ động đốt các thảm thực vật khô một cách có kiểm soát. 

Vào năm 2022, có 66.255 vụ cháy rừng ở Mỹ, tăng gần gấp 4 lần so với 18.229 vụ vào năm 1983. 

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: