Niger chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ, gọi đó là 'vô cùng bất công'

Thứ hai, 18/03/2024 12:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền quân sự của Niger tuyên bố rằng họ đã chấm dứt một thỏa thuận với Mỹ, vài ngày sau khi tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ trong tuần trước.

Phát ngôn viên chính quyền quân sự Niger, Đại tá Amadou Abdramane, cho biết về sự thay đổi trong một tuyên bố trên truyền hình quốc gia.

Quyết định được đưa ra sau chuyến thăm Niger trong tuần này của giới chức Mỹ, do Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Phi Molly Phee đứng đầu và trong đó có Tướng Michael Langley, Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Phi của Mỹ.

niger cham dut thoa thuan quan su voi my goi do la vo cung bat cong hinh 1

Đại tá Amadou Abdramane, thứ hai từ phải sang, được chào đón bởi những người ủng hộ khi ông đến Stade General Seyni Kountche ở Niamey vào ngày 6 tháng 8 năm 2023. Ảnh: AFP

Abdramane nói thêm rằng thỏa thuận giữa hai nước được ký năm 2012, là áp đặt đối với Niger và đã vi phạm “các quy tắc hiến pháp và dân chủ” về chủ quyền của quốc gia Tây Phi này.

Ông nói: “Thỏa thuận này không chỉ vô cùng bất công về bản chất mà còn không đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của người dân Nigeria”.

Niger từng là đối tác khu vực quan trọng của Mỹ, nhưng mối quan hệ đã xấu đi kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào tháng 7 năm 2023, trong cái mà Mỹ chính thức gọi là một cuộc đảo chính. Kể từ đó, Mỹ đã rút phần lớn trong số 1.100 quân đóng tại Niger.

Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tin rằng việc duy trì sự hiện diện ở Niger là rất quan trọng đối với những nỗ lực giải quyết vấn đề khủng bố trong khu vực. Vào tháng 10/2023, Lầu Năm Góc cho biết họ vẫn đang đánh giá xem sự thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến khoảng 1.000 lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này.

Trong một lá thư gửi tới Quốc hội Mỹ vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Joe Biden lưu ý rằng khoảng 648 nhân viên quân sự Mỹ vẫn được triển khai tới Niger.

Đại tá Amadou Abdramane khẳng định: “Về hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác quân sự và cuộc chiến chống khủng bố. Sự hiện diện của lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Niger là bất hợp pháp và vi phạm tất cả các quy tắc hiến pháp và dân chủ của Niger".

"Khi nói đến việc lựa chọn đối tác ngoại giao, chiến lược và quân sự, chính quyền Niger lấy làm tiếc về việc phái đoàn Mỹ sẵn sàng từ chối quyền của người dân Niger trong việc lựa chọn đối tác và các loại hình quan hệ đối tác có khả năng giúp nước này thực sự chống khủng bố”, ông nói.

Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền quân sự Niger cũng đã cắt đứt quan hệ với một số đối tác quân sự cũ của Niamey. Theo đó, Pháp đã hoàn tất việc rút quân khỏi Niger vào tháng 12/2023.

Mai Vân (theo CNN, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h