Ninh Bình dự kiến mở cửa du lịch trở lại vào tháng 12

Chủ nhật, 31/10/2021 20:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc hoàn thành tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho trên 90% dân số, tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa du lịch trở lại vào tháng 12/2021.

Sự kiện: COVID-19

Cụ thể, tính đến ngày 31/10, trên 90% dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó, 100% học sinh cấp THPT và học viên tại các Trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 696.241 liều vaccine phòng COVID-19, do Bộ Y tế phân bổ và doanh nghiệp tài trợ. Toàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai 9 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và đã tiêm là 688.410 liều vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 15 tuổi trở lên.

ninh binh du kien mo cua du lich tro lai vao thang 12 hinh 1

Có trên 90% người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ đủ 15 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: laodong

Đến nay, số người tiêm 1 mũi là gần 600 nghìn người, chiếm trên 90% dân số từ 15 tuổi trở lên và số người đã tiêm đủ 2 mũi là trên 90 nghìn người, chiếm trên 15,3%. Để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tiếp nhận vaccine, bảo quản đúng quy trình và phân bổ về các điểm tiêm chủng theo đúng kế hoạch.

Cùng với đó, lực lượng làm nhiệm vụ và phục vụ công tác tiêm chủng được tập huấn kỹ càng, qua các đợt tiêm đều được đánh giá, rút kinh nghiệm. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tiêm chủng tại cơ sở trong thời gian thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19, các điểm tiêm đều được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, thuốc (hộp thuốc chống sốc, ôxy, máy đo SPO2 cầm tay...) và có phương án sẵn sàng, kịp thời xử lý các phản ứng sau tiêm chủng.

Với việc trên 90% người dân trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ góp phần nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ cho phép các khu, điểm du lịch trên địa bàn mở cửa đón khách trở lại vào đầu tháng 12/2021.

PV

Bình Luận

Tin khác

Cầu đi bộ Trần Nhật Duật – Hà Nội: Nghệ thuật chạm đến trái tim thành phố

Cầu đi bộ Trần Nhật Duật – Hà Nội: Nghệ thuật chạm đến trái tim thành phố

(CLO) “Biến hóa” cầu đi bộ thành nghệ thuật công cộng đầy sáng tạo, đây là tác phẩm mới nhất trong chuỗi dự án nghệ thuật tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cả dân địa phương và du khách.

Đời sống
Hải Dương tiêu hủy 10.000 con vịt giống, chủ hàng bị phạt 35 triệu đồng

Hải Dương tiêu hủy 10.000 con vịt giống, chủ hàng bị phạt 35 triệu đồng

(CLO) Do yếu tố thời vụ, nhu cầu mua gà, vịt giống tăng cao, thời gian gần đây, QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Đời sống
Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống