Ninh Bình: Hàng chục nữ sinh hỗn chiến trên đê

Thứ hai, 13/09/2021 15:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục nữ sinh ở Ninh Bình hỗn chiến trên đường đê đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Sự kiện: ninh bình

Ngày 13/9, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin hàng chục nữ sinh Trường THPT Trương Hán Siêu và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (huyện Hoa Lư) lao vào hỗn chiến, đuổi đánh nhau trên đường đê.

ninh binh hang chuc nu sinh hon chien tren de hinh 1

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 15h ngày 12/9 tại khu vực đê Hoàng Long đoạn qua địa bàn xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, hàng chục nữ sinh đã lao vào đánh nhau, nhiều nữ sinh bị bạn cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu. Thậm chí có rất nhiều gậy sắt mà 2 nhóm nữ sinh này mang tới đê Hoàng Long để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi chứng kiến sự việc, nhiều người đã gọi điện báo công an. Khi lực lượng Công an huyện có mặt tại hiện trường thì đám đông đã giải tán. Do số học sinh tham gia đông và ở nhiều trường khác nhau nên lực lượng Công an huyện Hoa Lư đang tiến hành điều tra, xác minh.

X

Video: Hàng chục nữ sinh hỗn chiến trên đê đang lan truyền trên MXH.

Lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xác nhận có sự việc trên và cho biết, vụ xô xát không có thương tích về người. Vụ việc đang được nhà trường, chính quyền và công an tiếp tục giải quyết.

Hà Tây

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống