(CLO) Nhà hoạt động người Belarus Ales Byalyatski, tổ chức Đài tưởng niệm của Nga và nhóm Trung tâm Tự do Dân sự của Ukraine đã cùng nhau chia sẻ giải Nobel Hòa bình năm 2022 vào thứ Sáu (07/10).
Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình Berit Reiss-Andersen cho biết: “Ủy ban mong muốn vinh danh ba nhà vô địch xuất sắc về nhân quyền, dân chủ và hòa bình ở các nước láng giềng của nhau Belarus, Nga và Ukraine”.
Bà kêu gọi Belarus trả tự do cho nhà hoạt động Byalyatski và nói rằng giải thưởng không chống lại ai cả. "Chúng tôi luôn trao giải thưởng cho một điều gì đó, chứ không phải cho điều gì chống lại ai đó", bà nói với các phóng viên.
Cơ quan an ninh Belarus vào tháng 7 năm ngoái đã đột kích các văn phòng và nhà riêng của các luật sư và nhà hoạt động nhân quyền, bắt giữ Byalyatski và những người khác, những người được cho rằng chống đối Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Các nhà chức trách Belarus đã tiến hành đóng cửa các cơ sở truyền thông phi nhà nước và các nhóm nhân quyền, sau khi các cuộc biểu tình hàng loạt vào tháng 8 trước đó đã chống lại một cuộc bầu cử tổng thống mà phe đối lập cho là gian lận.
Giải Nobel Hòa bình, trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 900.000 USD, sẽ chính thức được trao tại Oslo, Na Uy vào ngày 10 tháng 12 - ngày mất của nhà phát minh và người sáng lập ra giải thưởng người Thụy Điển Alfred Nobel.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.