Novak Djokovic xin lỗi người hâm mộ sau thất bại ở Olympic Tokyo 2020

Thứ tư, 04/08/2021 14:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tay vợt nổi tiếng thế giới Novak Djokovic đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ quê nhà sau thất bại ở Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, đồng thời thừa nhận mình thiếu kiềm chế khi đập vợt ở trận tranh hạng ba.

Tay vợt Novak Djokovic chia sẻ với báo giới Serbia rằng anh muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ quê nhà khi không thể giành huy chương môn quần vợt tại Olympic Tokyo: "Bản thân tôi đã không thể đảm bảo được thể lực ở thời điểm quyết định và có hành vi không đúng mực trong trận thua trước Alexander Zverev ở nội dung đơn nam.

Việc tôi bỏ trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ cũng là sự cố ngoài ý muốn bởi tôi cảm thấy mình không thể đảm bảo thể lực để ra sân.

Tay vợt Djokovic phải nói lời chia tay Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 mà không có được tấm huy chương nào. Ảnh: internet

Tay vợt Djokovic phải nói lời chia tay Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 mà không có được tấm huy chương nào. Ảnh: internet

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả người hâm mộ quê nhà vì đã gây thất vọng. Nhưng đây là thể thao, tôi đã cống hiến tất cả vì nó. Tôi khẳng định mình sẽ trở lại ở Olympic 2024 và chiến đấu với tất cả sức lực để giành huy chương cho đất nước của mình".

Trước áp lực của dư luận và những chỉ trích mà con trai của mình phải hứng chịu, mới đây, cha của Novak Djokovic đã công bố đoạn trao đổi có ý ngăn cản con trai tham dự Olympic Tokyo.

Tin nhắn của ông Srdjan Djokovic có đoạn: "Nếu con coi trọng ý kiến của cha thì cha nghĩ rằng con không nên đến Tokyo. Đó là một hành trình dài, không có khán giả và con sẽ phải chịu cách ly thêm một lần nữa. Đó là một Olympic không khán giả. Cha yêu con!".

Sau đó, tay vợt Novak Djokovic nhắn lại: "Tất nhiên, ý kiến của cha luôn có ý nghĩa rất lớn với con. Con sẽ chờ ba, bốn ngày để lắng nghe cơ thể. Con luôn có khả năng hồi phục rất nhanh. Đó không phải vấn đề.

Lòng yêu nước trong con rất mạnh mẽ, cả trái tim và lý trí. Cha luôn biết là mỗi khi nói đến Serbia, con không bao giờ quay lưng lại với đất nước".

Tay vợt Rafael Nadal tỏ ra không hài lòng về hành động đập vợt của Djokovic: "Ở giải đấu như Olympic, nên tránh những hành động như vậy. Điều đó rất quan trọng. Nó có thể tạo gương xấu cho trẻ em toàn thế giới.

Suy cho cùng, cậu ấy là số một thế giới là và một trong những tay vợt vĩ đại trong lịch sử. Thật lạ khi một người thành công phản ứng như thế hết lần này qua lần khác. Cậu ấy hẳn phải thích thi đấu lắm mới phản ứng như vậy".

PV

Bình Luận

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao