Nữ sinh Hà Nội đạt điểm tuyệt đối phần thi nghe - nói IELTS

Nguyễn Ngọc Hà (học sinh lớp 12 Chuyên Anh Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã gây "sốt" khi vượt qua kỳ thi IELTS với số điểm đáng mơ ước là 8.5. Đặc biệt, Hà còn đạt điểm tuyệt đối 9.0 cho phần thi 2 kỹ năng nghe và nói.
Nữ sinh đạt được điểm tuyệt đối kỹ năng nghe và nói của kỳ thi IELTS.

Nữ sinh đạt được điểm tuyệt đối kỹ năng nghe và nói của kỳ thi IELTS.

Phần thi nghe-nói của chứng chỉ IELTS luôn là một thách thức với các học viên vì số lượng câu hỏi, áp lực thời gian và phải tập trung tuyệt đối. Đây cũng là 2 kỹ năng mà người Việt còn yếu khi học tập và sử dụng tiếng Anh. Từ trước đến nay, rất hiếm người đạt được số điểm tuyệt đối trong phần thi này.

Vậy mà, nữ sinh Nguyễn Ngọc Hà - Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội - vừa khiến nhiều người trầm trồ khi đạt được điểm tuyệt đối 9.0 ở phần thi kỹ năng này, dù không phải là người bản xứ.

Nguyễn Ngọc Hà (học sinh lớp 12 Chuyên Anh Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội).

Nguyễn Ngọc Hà (học sinh lớp 12 Chuyên Anh Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội).

Cô bạn gây ấn tượng với phong thái tự tin và nụ cười luôn rạng rỡ. Để đạt được điểm số đáng mơ ước, Hà cho biết cô đã có một bí quyết rất riêng.

Cô cho rằng, quan trọng nhất là cần phải có sự đam mê, chăm chỉ và cố gắng tiếp xúc với tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Hà không coi tiếng Anh là một môn học mà xem nó là một thứ ngôn ngữ, một kỹ năng và tiếp xúc với tiếng Anh như một sở thích hằng ngày. Để luyện nghe và nói, hiện tại làm gì cô cũng sử dụng hầu hết bằng tiếng Anh từ xem video, đọc báo, đọc sách, nghe nhạc… Cũng chính vì vậy, cô không có cảm giác chán tiếng Anh, mà đây là phương tiện hữu ích giúp tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ.

 “Các bạn đừng coi tiếng Anh là một bộ môn, chỉ học trên trường trên lớp mà hãy để nó hòa mình vào cuộc sống của bạn”- Hà đưa ra lời khuyên.

Nữ sinh cũng cho biết, vì hứng thú và thường xuyên theo dõi về những tin tức thế giới, nên lúc bắt đầu luyện nghe và đọc tiếng Anh, Hà thường mở trang VOX News để xem video trên youtube, sau đó đọc bài trên trang tin tức của họ.

Sau khi có thói quen nghe và đọc tin tức, cô bắt đầu đọc những trang báo khó hơn như New York Times hay The Atlantic cũng như nghe tin từ BBC News.

“Luyện tập theo phương pháp này đảm bảo rằng ngay cả sau khi thi IELTS xong, bạn vừa không bị “rơi rụng” kĩ năng mà lại còn nâng cao được kiến thức nữa”- nữ sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội chia sẻ.

Cũng theo Hà, cô may mắn có gia đình ở bên, luôn động viên và khuyến khích, tạo mọi điều kiện để học tiếng Anh. Đặc biệt, việc có một người chị gái rất giỏi tiếng Anh, giành được học bổng toàn phần đi du học đã trở thành động lực và truyền cảm hứng để Hà nỗ lực học tốt tiếng Anh hơn nữa.

Trước khi đạt được những điểm số ấn tượng trong kỳ IELTS, Nguyễn Ngọc Hà đã sở hữu bảng thành tích đáng nể, với rất nhiều giải thưởng. Cô đoạt giải vô địch tranh biện Hà Nội mở rộng 2019 bằng tiếng Anh, Huy chương bạc kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường Trung học phổ thông chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ năm 2019; Giải ba môn tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2019, giành được học bổng chương trình liên kết Đại học Harvard và Việt Nam hè 2019, từng được chọn đón và tặng hoa cho Nhật Hoàng và phu nhân sang thăm Việt Nam.

Theo laodong.vn

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: