Nữ thủ khoa "kép" của tỉnh Gia Lai được tuyển thẳng vào Đại học là ai?

(CLO) Với thành tích học tập ấn tượng của mình, nữ sinh vùng khó Lê Thanh Bình (trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai) nghiễm nhiên “ẵm” danh hiệu nữ thủ khoa “kép” của tỉnh vùng cao. Đặc biệt, Bình còn được tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại thương TP HCM.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học khi cả ba, mẹ Bình đều là giáo viên, cùng với sự cần cù, chịu khó của mình, Bình đã sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Trong suốt 12 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, điểm số trung bình môn lớp 12 của Bình đạt tới 9,5.

Nhận thức được sự quan trọng của việc học, ngay từ nhỏ Bình đã có tinh thần tự học khá tốt. Cô luôn tìm tòi, học hỏi và cố gắng ghi nhớ những phương pháp học tập mới, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, để trau dồi bổ sung kiến thức, Bình đã không ngần ngại đăng ký tham gia các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.

nu thu khoa kep cua tinh gia lai duoc tuyen thang vao dai hoc la ai hinh 1

Chân dung nữ sinh vùng khó Lê Thanh Bình - thủ khoa “kép” của tỉnh Gia Lai

Với khả năng của mình, cô nữ sinh vùng khó liên tiếp đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi, hội thi từ cấp trường, cấp huyện đến cấp tỉnh. Cụ thể, Bình đạt giải Nhì, giải Nhất môn Toán ở các kỳ thi HSG cấp tỉnh năm lớp 9 và 12. Giải Nhất cấp tỉnh môn Vật lý năm lớp 12 trong kỳ thi HSG cấp tỉnh…

Được biết, từ trước tới nay Bình đều học ở gần nhà song vì muốn thử thách bản thân ở môi trường mới nên năm lớp 12 nữ sinh này đã quyết định chuyển lên Trường THPT Chi Lăng (TP Pleiku, Gia Lai). Với sự cố gắng chịu thương, chịu khó cùng sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn bè Bình đã đạt thành tích đáng ngưỡng mộ.

Ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, Bình là một trong những thí sinh ở tỉnh vùng cao sở hữu bảng điểm ấn tượng. Theo đó, số điểm Bình đạt được trong kỳ thi vừa qua lần lượt là: Toán 9,6; Ngữ văn 8,5; Vật lý 10; Hóa học 9,75; Sinh học 7,25; Tổ hợp Khoa học Tự nhiên 9; Tiếng Anh 9.

nu thu khoa kep cua tinh gia lai duoc tuyen thang vao dai hoc la ai hinh 2

Ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, Lê Thanh Bình (ngoài cùng bên trái) là một trong những thí sinh ở tỉnh vùng cao sở hữu bảng điểm ấn tượng

Nữ sinh vùng khó Lê Thanh Bình là thí sinh xếp vị trí thứ 15 trên tổng số 100 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) cao nhất cả nước với 29,35 điểm. Với điểm số này, Bình nghiễm nhiên trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Gia Lai. Chưa hết, nữ sinh Lê Thanh Bình còn là thủ khoa khối A1 của tỉnh Gia Lai với số điểm 28,6.

Chia sẻ về thành tích học tập cũng như kết quả trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Bình cho hay: “Ngay từ nhỏ em đã có niềm đam mê với bộ môn Toán, Lý, Hóa. Trong 3 môn học này em đặc biệt yêu thích môn Vật lý. Bởi thông qua môn học này, em có thể tìm hiểu được nhiều hoạt động và bản chất các hiện tượng trên thế giới. Cũng vì là bộ môn thế mạnh nên em rất tự tin vào 3 môn học này trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Em cũng đã đặt mục tiêu cho từng môn và em đã hoàn thành tốt mục tiêu của mình”.

Dù luôn vạch ra cho mình những mục tiêu để chinh phục song không vì thế mà Bình ép bản thân phải học ngày, học đêm. Cô luôn phân định rõ ràng thời gian học tập và thư giãn, không học khuya ngay cả thời gian cận kề ngày thi. Bởi theo Bình Bởi thức quá khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng ghi nhớ kiến thức.

nu thu khoa kep cua tinh gia lai duoc tuyen thang vao dai hoc la ai hinh 3

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2022, Bình đạt 1042/1200 điểm, với số điểm này em đã được tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại Thương TP Hồ Chí Minh

Vì thuộc khu vực 1 nên Bình được cộng 0,75 điểm. Với điểm cộng này, nữ sinh đạt tổng điểm 2 khối A và A1 lần lượt là 30,1 và 29.35. Có được số điểm xuất sắc trên 30 điểm, nữ sinh vùng khó dường như đã chắc chắn đậu nhóm ngành Marketing và ngành Kiểm toán Trường ĐH Ngoại Thương TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Bình còn được tuyển thẳng vào Trường ĐH Ngoại Thương TP Hồ Chí Minh nhờ số điểm 1042/1200 ở Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Nhận xét về cô học trò gương mẫu, thầy Đỗ Viết Huy (giáo viên chủ nhiệm cũng là thầy dạy bộ môn Vật Lý của Bình) cho hay: “Bình là một trong những học trò xuất sắc của lớp 12A3 Trường THPT Chi Lăng. Ở lớp Bình luôn là lớp phó gương mẫu, học đều tất cả các môn. Đặc biệt, Bình luôn có tinh thần tự giác học tập cao, rất chăm chỉ. Tôi không bất ngờ trước kết quả mà em đạt được trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022 nhưng thủ khoa của tỉnh thì đúng là bất ngờ thật. Chúc mừng em”.

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: