Ốc đảo nhiệt đới Sunshine City Sai Gon ra mắt toà S2 Tower, tiếp sức nóng cho thị trường khu Nam Sài Gòn

Thứ năm, 21/04/2022 20:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiếp nối thành công từ việc hoàn thiện đi vào bàn giao tòa S1, dự án biểu tượng cho sự thịnh vượng và thành công khu Nam Sài Gòn - Sunshine City Sai Gon tiếp tục cho ra mắt tòa S2 Tower, bổ sung đáng kể nguồn cung mới giữa lúc thị trường dần hồi phục nhưng vẫn khan hàng.

Sự kiện: Sunshine Group

Sunshine City Sai Gon như một ốc đảo nhiệt đới xinh đẹp tỏa sáng giữa lòng khu Nam Sài Gòn

Sau khi tòa S1 đi vào hoàn thiện, được bàn giao cho khách hàng, Sunshine City Sai Gon mới đây tiếp tục cho ra mắt tòa S2 Tower. Tiếp nối "người tiền nhiệm S1", ở S2 Tower, Sunshine Homes tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để tạo nên một S2 với những dấu ấn về thiết kế, thi công hoàn thiện vượt trội. Động thái mạnh mẽ, khẩn trương từ dự án được mệnh danh là “ốc đảo xanh” giữa khu Nam Sài Gòn được thị trường chào đón và dự kiến sẽ nhanh chóng hấp thụ trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở gia tăng song nguồn cung mới lại hạn chế như hiện nay.

Được biết, tòa tháp S2 có vị trí đắc địa, sở hữu view đẹp bậc nhất trong cụm 9 tòa tháp của dự án Sunshine City Sai Gon với tầm nhìn rộng mở, thoáng đạt về Phú Mỹ Hưng và dòng sông Cả Cấm. Tại tòa S2, cư dân có thể nhìn ngắm toàn cảnh khu đô thị lấp lánh ánh đèn khi về đêm và tận hưởng những hoạt động sôi nổi trong khu vực sầm uất và náo nhiệt nhất.

X

Không gian sống sang trọng tại Sunshine City Sai Gon

Phát triển theo mô hình Tropical Oasis, Sunshine City Sai Gon tựa như một ốc đảo nhiệt đới xinh đẹp tỏa sáng giữa lòng khu Nam Sài Gòn, dự án càng được chú ý khi tòa S1 đi vào vận hành hoạt động và nhận được sự hài lòng của cư dân. Không gì thuyết phục khách hàng hiệu quả bằng trải nghiệm thực tế của cư dân sinh sống tại dự án. Là một phần của dự án “ốc đảo xanh” Sunshine City Sai Gon, cư dân tòa S2 cũng sẽ được thừa hưởng không khí trong lành của những mảng xanh “khổng lồ” bên dòng sông Cả Cấm êm đềm…

oc dao nhiet doi sunshine city sai gon ra mat toa s2 tower tiep suc nong cho thi truong khu nam sai gon hinh 1

S1 Tower trong tổ hợp 9 tòa tháp tại Sunshine City Sài Gòn đã bàn giao và đi vào vận hành.

“Tôi hài lòng 80-90% đối với tiện ích, chất lượng bàn giao căn hộ tại dự án Sunshine City Sai Gon. Thật sự bất ngờ với thiết kế tinh tế, tầm view rộng rãi, thoáng đạt, hòa mình vào thiên nhiên, căn hộ giống như một phòng khách sạn cao cấp chuẩn 5 sao. Cùng với đó, vị trí gần trường học quốc tế, trung tâm siêu thị và trung tâm tài chính của quận 7 đã thuyết phục tôi mua ngay một căn hộ 2 phòng ngủ. Việc vận hành bằng công nghệ thông minh đầy sáng tạo khiến tôi thấy hứng thú và muốn gắn bó nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn bên gia đình trong căn hộ của mình”, một khách hàng mua căn hộ tại tòa S1 chia sẻ cảm nhận.

Cư dân Sunshine City Sai Gon chia sẻ cảm nhận khi sinh sống tại S1 Tower

Phát huy những thành công từ tòa S1, tòa S2 Tower của dự án tiếp tục sử dụng facade kính để mỗi căn hộ được bảo vệ trước các tác động ngoại cảnh, vừa là “cửa sổ tâm hồn” nối kết không gian nội thất với môi trường tự nhiên và đô thị, đem đến một diện mạo hiện đại, thanh thoát và tối ưu không gian sử dụng.

Đặc biệt, trong lòng tòa tháp S2 sở hữu các tiện ích nổi bật như câu lạc bộ Cigar, rượu vang thượng hạng; nhà hàng và bể bơi… Thêm vào đó, tòa tháp S2 cũng sở hữu đặc trưng mang tính bản sắc của các dự án do Sunshine Homes phát triển, đó là việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý căn hộ. Hệ thống thiết bị luôn được thương hiệu bất động sản hạng sang của Sunshine Group cập nhật các phiên bản mới nhất để điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà.

oc dao nhiet doi sunshine city sai gon ra mat toa s2 tower tiep suc nong cho thi truong khu nam sai gon hinh 2

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý căn hộ là nét đặc trưng của các dự án do Sunshine Homes - thương hiệu bất động sản hàng hiệu của Sunshine Group phát triển.

Cụ thể, cư dân tòa S2 sẽ thừa hưởng toàn bộ công nghệ thông minh ứng dụng cho dự án Sunshine City Sai Gon. Các hệ thống thiết bị của ngôi nhà như chiếu sáng, rèm cửa, bình nóng lạnh, điều hòa, âm thanh, truyền hình… đều được kết nối và điều khiển từ xa bằng điện thoại. Bên cạnh đó, tòa nhà cũng được trang bị hệ thống Smart Living từ hầm giữ xe, sảnh đón, thang máy, cổng ra vào căn hộ, FaceID, smarthome… tất cả tiện ích trong một nút chạm, đem đến cho cư dân những trải nghiệm thú vị.

Thời gian qua, thị trường bất động sản TP.HCM luôn trong tình trạng khan hiếm nguồn cung, do đó, quỹ căn hộ mới từ tòa S2 dự án Sunshine City Sai Gon được ra mắt kỳ vọng “giải cơn khát” khan hiếm nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu vực phía Nam Sài Gòn nói riêng, TP.HCM nói chung.

oc dao nhiet doi sunshine city sai gon ra mat toa s2 tower tiep suc nong cho thi truong khu nam sai gon hinh 3

Sunshine Homes đang nỗ lực thi công, hoàn thiện S2 Tower cùng các tòa khác của Sunshine City Sai Gon.

Trong năm 2022, nguồn cung từ Sunshine City Sai Gon sẽ đóng góp đáng kể cho thị trường bởi dự án có đến 9 tòa nhà sở hữu vị trí “kim cương” ngay trung tâm quận 7, sát khu đô thị Phú Mỹ Hưng – nơi được xem là trung tâm phồn hoa ngay tại khu Nam Sài Gòn.

Với vị trí thuận lợi nằm trên những tuyến đường huyết mạch, sát các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, giải trí… hàng đầu thành phố, sở hữu tiện ích đa dạng, công nghệ thông minh, hiện đại, Sunshine City Sai Gon sẽ giữ vững được vị thế, làm nóng thị trường căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

PV

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản