Omicron đã lan sang Trung Quốc, ca đầu tiên là người hồi hương

Thứ ba, 14/12/2021 11:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đang được xem là quốc gia phòng thủ vững chắc nhất trên thế giới trước đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, biến thể Omicron cũng đã lan đến đây. Ca nhiễm biến thể mới đầu tiên tại Trung Quốc là một người hồi hương, không hề có triệu chứng và chỉ được phát hiện khi xét nghiệm.

Trung Quốc đã báo cáo ca mắc Covid-19 biến thể Omicron đầu tiên của nước này là một bệnh nhân ở Thiên Tân, vừa trở về từ nước ngoài vào tuần trước. Bệnh nhân không có triệu chứng khi đến thành phố phía bắc này vào ngày 9/12. Nhưng sau khi tiến hành các thủ tục xét nghiệm, người này đã được phát hiện có biến thể mới của Sars-CoV-2 trong người, tức Omicron.

omicron da lan sang trung quoc ca dau tien la nguoi hoi huong hinh 1

Người dân xếp hàng cho bài kiểm tra Covid-19 ở Thiên Tân vào tháng 11. Ảnh: Xinhua

Rất may, “ca nhiễm đầu tiên” đã được phát hiện sớm trước khi có thể lây lan ra cộng đồng, bởi những quy định kiểm dịch bắt buộc đối với những người đến nước ngoài của Trung Quốc. Sau khi được chuẩn đoán, bệnh nhân này đã được đưa đi điều trị tại một bệnh viện được chỉ định.

Omicron đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh bảo là “biến thể đáng quan tâm”. Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện kể từ tháng 11 tại Nam Phi, hiện nó đã lan sang hơn 50 quốc gia.

Vào Chủ nhật vừa rồi, Trung Quốc báo cáo có 101 ca nhiễm Covid-19 mới, với 80 trường hợp trong nước và 21 từ nước ngoài. Tuy nhiên, trừ ca nhiễm Omicron đầu tiên nói trên, tất cả bệnh nhân còn lại đều nhiễm biến thể Delta. Hiện, tỉnh ven biển phía đông Chiết Giang vẫn là tâm điểm của đợt bùng phát Covid-19 mới nhất ở Trung Quốc, với 74 ca nhiễm cộng đồng.

Các quan chức Trung Quốc từng thừa nhận rằng khả năng Omicron sẽ xâm nhập vào vào quốc gia này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng tin rằng chế độ kiểm tra nghiêm ngặt của họ sẽ thành công trong việc phát hiện bất kỳ trường hợp nào, đồng thời tin rằng chiến lược không khoan nhượng của họ sẽ ngăn chặn hiệu quả sự lây truyền trong cộng đồng.

Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ hết khả năng biến thể Omicron sẽ xuất hiện trong cộng đồng, khi mà trường hợp nhiễm biến thể mới đầu tiên tại Trung Quốc cho thấy Omicron là một loại biến thể lây lan nhanh, có khả năng lẩn tránh vắc xin và đặc biệt rất… khó phát hiện bởi có ít triệu chứng. Do vậy, bất cứ quốc gia nào cũng cần phải hết sức đề phòng, kể cả Việt Nam của chúng ta.

Hoàng Huy

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h