“Ơn nghĩa sinh thành” lan tỏa thông điệp "sáng đạo con, tròn đạo hiếu”...

Thứ năm, 11/08/2022 11:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu lan "Ơn nghĩa sinh thành" do báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng và ấn tượng khó phai…

Khi yêu thương được cất lên từ trái tim

Những khúc hát vang lên, những ca từ sâu lắng như lời biết ơn của những người con muôn nơi dành cho cha mẹ của mình, khiến không gian của chương trình ngập tràn cảm xúc:

Con đi muôn nẻo phương trời

Vẫn ghi đáy dạ những lời mẹ ru

Ngâu về trời đã sang thu

Vu lan nhớ mẹ - cho dù dặm xa

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 1

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu tham dự chương trình

Một mùa Vu lan nữa lại về, là khoảng thời gian để chúng ta sống chậm lại sau những bộn bề của cuộc sống, để trở về với cõi yêu thương và bình an nhất của lòng mình. Mỗi mùa Vu lan về cũng mang theo sự nhắc nhớ về công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, để chúng ta sống trọn vẹn với đạo hiếu hạnh, đạo làm người.

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 2

Tất cả khán giả có mặt tại đây đã dành một phút nhớ về cha mẹ mình

Có biết bao người con đã và đang đi muôn nẻo đất trời để theo đuổi thực hiện ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, đôi khi “cơm áo gạo tiền”, chức tước danh vọng cuốn con đi, những thương yêu dành cho mẹ cha rất khó cất thành lời và bởi vậy, “Ơn nghĩa sinh thành” đã thực sự như lời trao gửi ý nghĩa của Con đến với cha mẹ. Qua lời ca, qua tiếng hát như nói hộ từ trái tim: "Con yêu cha mẹ rất nhiều!".

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 3

Đại đức Thích Bản Hoan chia sẻ với khán giả trên sóng truyền hình về ý nghĩa của ngày lễ Vu lan và bạn trẻ cần làm gì để giữ tròn đạo hiếu

Là một chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức trong mùa Vu lan đầu tiên sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, tất cả khán giả có mặt tại đây đã dành một phút cùng nhau nhắm mắt, nhớ đến mẹ cha mình, nhớ đến hình ảnh khắc cốt ghi tâm, không bao giờ phai mờ trong trái tim… Khoảnh khắc ấy, với chương trình là một nghi lễ, với những người con là một nghĩa cử thiêng liêng.

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 4

Ca sĩ Ngọc Sơn biểu diễn

Chương trình với sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng, những bài hát từng mê đắm lòng người về tình mẫu tử, tình phụ tử... Đó là giọng đọc lôi cuốn, thủ thỉ, tâm tình của NSUT Lê Chức cùng những bài hát rất hay về cha mẹ, những hoạt cảnh đặc sắc… như đưa người xem vào một miền ngập tràn yêu thương, ấm áp. Cả một bầu trời tuổi thơ ùa về như thu bé lại trên sân khấu đặc biệt này. Để rồi, các con “có đi suốt cả cuộc đời cũng không đi hết những lời mẹ ru”… Dù có lớn khôn bao nhiêu vẫn nhỏ bé trong vòng tay bao dung của đấng sinh thành.

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 5

Nhạc sĩ Hải Phong với "Ba kể con nghe"

Các tiết mục “Gặp mẹ trong mơ” (Bé Ngọc Thảo The Voice Kid), “Công ơn cha mẹ” (Phương Mai), “Vu lan nhớ mẹ” (Mai Trần Lâm) cùng vũ đoàn đã mang đến cho khán giả những giây phút lắng đọng, được chìm đắm trong những lời ca tiếng nhạc yêu thương như bàn tay mẹ vỗ về, như tiếng ru từ thuở nằm nôi vẫn còn quấn quýt, che chở cho Con trong dặm dài của hành trình làm người.  

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 6

Diva Thanh Lam cháy hết mình trên sân khấu

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ lai Randy với các ca khúc do anh sáng tác và biểu diễn như “Nơi ấy mẹ mong”, “Xin lỗi mẹ” khiến không ít khán giả không cầm được nước mắt. Trở về Việt Nam tìm mẹ ruột từ năm 2007, trở thành một ca sĩ hát trên quê mẹ, lòng yêu thương, kính trọng, mong mỏi, khát khao tình mẫu tử được Randy chắt lọc thành các tác phẩm âm nhạc truyền cảm hứng. Một người con hơn 40 năm chưa tìm được mẹ là chia sẻ đầy nước mắt của Randy khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động.  

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 7

Ca sĩ lai Randy với các ca khúc do anh sáng tác và biểu diễn như “Nơi ấy mẹ mong”, “Xin lỗi mẹ”

Diva Thanh Lam, người đàn bà hát đầy nội lực, đầy đam mê mang đến cho sân khấu “Ơn nghĩa sinh thành” hai ca khúc “Mẹ yêu con” (Nguyễn Văn Tý) và “Mẹ Việt Nam mặt trời trong tim con”. Đằm thắm, cháy hết mình cho từng nốt nhạc, từng lời ca, Thanh Lam lấp đầy khán phòng, lấp đầy những khoảng trống trong trái tim người nghe bằng sự biết ơn, sự nhớ nhung, sự kính trọng và yêu thương của mỗi người con dành cho mẹ.

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 8

Ca sĩ Thái Thùy Linh và các ca sĩ nhí

Giọng ca đẹp Thái Thùy Linh cùng hai ca sĩ nhí thể hiện ca khúc “Trở về” như một lời nhắn nhủ, kêu gọi đầy thiết tha với mỗi người con hãy trở về bên mẹ, bên gia đình thân yêu của mình.

Đặc biệt, danh ca Ngọc Sơn, người luôn đắm đuối với các ca khúc về tình phụ tử, mẫu tử với các tác phẩm “Đạo làm con”, “Cha tôi”, “Tình mẹ”, bằng giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc của mình đã khiến khán giả thổn thức.

Ca khúc “Gánh mẹ” do Quách Beem sáng tác và biểu diễn cũng là tiết mục được nhiều người đón đợi, hưởng ứng nhiệt tình bởi từng giai điệu, ca từ như thấm vào tâm trí người nghe, khiến những đứa con như “bừng tỉnh”:

Mẹ ơi sông biển dạt dào

Con sao gánh hết công lao một đời

Bông hồng cài áo đúng nơi

Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la

Cho con gánh lại mẹ già

Để sau người gánh chính là con con

Để sau người gánh chính là con con

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 9
on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 10
on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 11

Cùng rất nhiều tiết mục đặc sắc

Hay ca khúc “Ba kể con nghe” do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác và biểu diễn đã mang đến sự ấm áp, ngọt ngào về tình phụ tử. Chia sẻ đầy xúc động tại chương trình "Ơn nghĩa sinh thành", nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết: “Ca khúc "Ba kể con nghe" được anh viết khi lần đầu lên chức làm cha. Bây giờ con anh được 10 tuổi đồng nghĩa bài hát đã trải qua 10 năm. Đây không chỉ là hạnh phúc mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu cuộc đời nhạc sĩ bước sang trang mới. Lần đầu được làm cha, cảm nhận những tình cảm cha mẹ dành cho mình và những tình cảm thiêng liêng quý giá ấy sẽ được nhạc sĩ tài ba tiếp nối với con trong dòng chảy thời gian.

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 12

MC Hồng Nhung giao lưu cùng khán giả

Bài hát “Ơn nghĩa sinh thành” do nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí sáng tác khép lại chương trình với những ca từ rất ý nghĩa. Dù chương trình đã kết thúc nhưng dư âm vẫn kéo dài mãi để khán giả vẫn như chìm đắm trong miền âm nhạc với những cảm xúc trào dâng, bồi hồi, tha thiết về “đức cù lao” của đấng sinh thành.  

Mẹ đã đến…

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 13

Những người mẹ với gương mặt hạnh phúc đến tham dự chương trình

Giống như ngày hội của cha mẹ, Cung Hữu Nghị Việt Xô chào đón rất nhiều gia đình, những người con nắm tay mẹ, những người cha dắt tay con… Trời mưa rất to nhưng Cung vẫn đông chật khách, mà nhiều nhất có lẽ là những người mẹ. Mẹ đã đến! Nhìn những gương mặt đầy hạnh phúc ấy, có biết bao người con bất giác ào về lời nhắn gửi: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 14
on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 15

Không gian sự kiện gần gũi, ấm áp

Đặc biệt, có rất nhiều ấn tượng mà BTC đã rất tinh tế sắp xếp để khi vừa bước vào sảnh đã thấy như được trở về nhà. Bước chân vào không gian của sự kiện, khán giả đều vỡ òa cảm xúc bởi lẽ đây không chỉ là một chương trình biểu diễn ca nhạc, đây là một không gian của gia đình truyền thống Việt Nam với những hình ảnh gần gũi, thân thương. Đó là những bông hoa sen, những bộ áo dài Thư pháp, là mái lá, là chõng tre, là những hình ảnh quen thuộc để ta nhớ về mẹ, về quê hương, về nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Không gian check-in “Trở về bên mẹ” không chỉ mang đến một miền nhớ mà còn đáp ứng sở thích của khán giả được chụp ảnh trong bối cảnh rất đẹp. Chắc hẳn những bức ảnh với mẹ cha, với gia đình, với những người thân yêu trong mùa Vu lan này sẽ càng trở nên ý nghĩa, giúp chúng ta có thêm kỉ niệm, thêm khoảnh khắc quý giá bên nhau để sau này nhìn lại sẽ rưng rưng xúc động.

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 16

"Bông hồng cài áo" được ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức trân trọng cài lên ngực áo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tại chương trình "Ơn nghĩa sinh thành"

Tại sự kiện, tất cả các khách mời tham dự chương trình đều được được BTC trân trọng thực hiện nghi lễ bông hồng cài áo. Bắt nguồn từ các tác phẩm viết về mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sáng tác những năm 1960, bông hoa hồng làm biểu tượng cho lễ Vu lan báo hiếu của nhà Phật được ra đời. Hoa hồng biểu trưng cho sự tri ân, hiếu thảo và lòng biết ơn của con đối với cha mẹ, dù cho họ không còn trên cõi đời này. Đồng thời, hoa hồng còn thể hiện cho một tình yêu chân thành, son sắc, sự cao quý và ngát hương…

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 17

Ban Tổ chức đã dành một phần trang trọng để mỗi người tự tay viết vào đó những lời tri ân với cha mẹ của mình. Đã có những người con nhắn gửi...

Như đã trở thành thông lệ mang ý nghĩa đặc biệt của chương trình “Ơn nghĩa sinh thành”, trong giấy mời của mỗi khán giả, Ban Tổ chức đã dành một phần trang trọng để mỗi người tự tay viết vào đó những lời tri ân với cha mẹ của mình. Hai MC Nguyên Khang và Hồng Nhung đã truyền tới khán giả những lời tri ân tiêu biểu, đầy xúc động ấy.

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 18

20 em học sinh nhận học bổng từ chương trình "Ơn nghĩa sinh thành"

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 19

Hàng năm báo Tuổi trẻ Thủ đô đều có những phần quà tri ân những người mẹ

Chương trình đã kết thúc nhưng tin rằng, thông qua nghệ thuật, những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết của Ban Tổ chức, của cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã được truyền tải trọn vẹn tới người xem. Để trong trái tim mỗi người đều ngập tràn lòng yêu thương, sự biết ơn. Để chúng ta trọn vẹn đạo hiếu, trọn vẹn đạo làm người, sống yêu thương tròn đầy với những người xung quanh và sống có ích hơn với Tổ quốc, quê hương, với Mẹ Việt Nam của tất cả chúng ta.

“Ơn nghĩa sinh thành” do báo Tuổi trẻ Thủ đô, Oscar Media, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp thực hiện diễn ra lúc 20h15 ngày 10/8/2022 (tức ngày 13/7/2022 Âm lịch) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Có lẽ mùa Vu lan như một lời nhắc nhở những người con hãy báo hiếu cho đấng sinh thành. “Ơn nghĩa sinh thành” mang thông điệp sáng đạo con, tròn chữ hiếu là bởi vậy. Không cần đợi đến khi có thật nhiều tiền hay thành đạt rồi mới bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ mà nên quan tâm và chăm sóc họ ngay từ hôm nay.

Một anh bạn đến sự kiện chia sẻ với tôi rằng: Chương trình kết thúc mà chỉ muốn lái xe thẳng về quê thăm bố mẹ, chỉ cần cùng ăn một bữa cơm canh cua đồng mẹ nấu, nhìn thấy ba mẹ còn khỏe mạnh nói cười…

Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, những chiếc xe lăn bánh vội vã, tôi tin là sẽ có biết bao người con cũng đang nghĩ về quê nhà và sẽ có những người thực hiện ước mơ trở về bên mẹ. Cảm ơn một “Ơn nghĩa sinh thành” thực sự tròn vị hiếu nghĩa ấy.

on nghia sinh thanh lan toa thong diep sang dao con tron dao hieu hinh 20

Các đại biểu tham dự chụp ảnh cùng các nghệ sĩ

Hà Vân - Sơn Hải

Chương trình cũng được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC1; Tiếp sóng trên Đài PT-TH Hà Nội, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV1), Đài Truyền hình Đà Nẵng, Đài Truyền hình Bắc Ninh, Đài Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền hình Nam Định, Đài Truyền hình Ninh Bình…

Bình Luận

Tin khác

Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ cho xây dựng kinh tế xanh

Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ cho xây dựng kinh tế xanh

(CLO) Ngày 17/4, tại Hà Nội, Báo Điện tử VOV tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam: Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh”.

Nghề báo
Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Nghề báo
Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo
Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.

Nghề báo
Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo