Ông Biden kêu gọi quốc hội Mỹ bỏ thuế khí đốt và xăng dầu để giảm lạm phát

Thứ năm, 23/06/2022 07:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (21/6), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi quốc hội Mỹ tạm bỏ thuế xăng dầu và khí đốt liên bang trong 3 tháng để chống lại mức giá tăng kỷ lục, nhưng đang vấp phải sự phản đối từ các nhà lập pháp.

Ông Biden nói rằng quốc hội cần sớm hành động, khi mà các gia đình Mỹ phải trả nhiều hơn cho xăng dầu và xứng đáng được cứu trợ tài chính. "Tôi hoàn toàn hiểu rằng việc tạm bỏ thuế nhiên liệu sẽ không giải quyết được vấn đề, nhưng nó sẽ giúp các gia đình dễ thở hơn một chút, khi mà vẫn còn một chặng đường dài để tiếp tục làm việc để giảm lạm phát", ông phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 22/6.

ong biden keu goi quoc hoi my bo thue khi dot va xang dau de giam lam phat hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về giá xăng dầu tại Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 6 năm 2022. Ảnh AP

ong biden keu goi quoc hoi my bo thue khi dot va xang dau de giam lam phat hinh 2

Ông Biden phát biểu và đưa ra nhiều thông tin về giá nhiên liệu đang ngày càng tăng cao tại Mỹ. Ảnh: AP

ong biden keu goi quoc hoi my bo thue khi dot va xang dau de giam lam phat hinh 3

Xăng dầu tại Mỹ đang có giá trung bình khoảng 5 USD cho mỗi gallon (1 gallon bằng 3,78 lít). Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các bang tạm thời đình chỉ thuế nhiên liệu ở các bang, vốn thường cao hơn mức liên bang. Ông cũng đang yêu cầu các công ty dầu mỏ lớn đề xuất ý tưởng về cách khôi phục công suất lọc dầu không hoạt động khi họ gặp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm vào hôm nay (23/6).

Ông Biden và các cố vấn của ông phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi giá khí đốt và xăng dầu tăng cao kỷ lục tại Mỹ, khiến lạm phát tổng thể đè nặng lên xếp hạng tín nhiệm của của ông và gây ra nhiều rủi ro về cơ hội của Đảng Dân chủ trong việc duy trì quyền lực tại quốc hội ở cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ cho biết nguyên nhân chính của việc giá cao là do tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời chỉ trích rằng các công ty dầu mỏ đang thu lợi nhuận cao ngất ngưởng do nhu cầu xăng dầu tăng lên sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc.

Một số nhà kinh tế cho biết, việc tạm đình chỉ thuế phí xăng dầu không có khả năng làm giảm tỷ lệ lạm phát nói chung và có thể đe dọa làm suy yếu các mục tiêu về năng lượng sạch và các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Việc tạm đình chỉ thuế xăng liên bang 18,4 cent/gallon và thuế dầu diesel 24,4cent/gallon cần được quốc hội Mỹ thông qua để có hiệu lực.

Theo tính toán, nếu yêu cầu bỏ thuế phí của ông Biden được thông qua, người dân Mỹ sẽ tiết kiệm được khoảng 3,6% số tiền cho việc sử dụng vào xăng dầu, từ mức giá trung bình khoảng 5 USD/gallon trên toàn quốc vào thời điểm hiện tại.

Hoàng Huy (theo AP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h