Ông Biden muốn Chính quyền Palestine tiếp quản Gaza, Thủ tướng Israel không đồng ý

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thứ Bảy (18/11) cho biết, ông tin rằng Chính quyền Palestine sau này nên quản lý Dải Gaza và Bờ Tây sau cuộc chiến Israel - Hamas. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đồng ý với ý tưởng này.

“Khi chúng ta nỗ lực vì hòa bình, Gaza và Bờ Tây nên được thống nhất dưới một cơ cấu quản lý duy nhất, cuối cùng là dưới Chính quyền Palestine đang hồi sinh, vì tất cả chúng ta đều nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước”, ông Biden nói trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post.

ong biden muon chinh quyen palestine tiep quan gaza thu tuong israel khong dong y hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hàng nghìn thi thể vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát ở Gaza

2,3 triệu người ở Gaza mất liên lạc với thế giới, nạn đói có thể xảy ra

Israel tìm thấy đường hầm dưới bệnh viện lớn nhất Gaza, dùng robot và chất nổ tấn công

Trải nghiệm khủng khiếp của những người đang chiến đấu với tử thần tại Gaza

“Không được dùng vũ lực để xua đuổi người Palestine khỏi Gaza, không được tái chiếm, không bị bao vây hay phong tỏa cũng như không được thu hẹp lãnh thổ”, Ông Biden nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phản đối kế hoạch của ông Biden để Chính quyền Palestine quản lý Gaza. "Tôi nghĩ rằng Chính quyền Palestine với hình thức hiện tại không có khả năng nhận trách nhiệm về Gaza sau khi chúng tôi đã chiến đấu và làm tất cả những điều này", ông nói trong một cuộc họp báo ở Tel Aviv.

Ông Netanyahu trước đây từng tuyên bố Israel phải duy trì "trách nhiệm quân sự tổng thể" ở Gaza "trong tương lai gần".

Chính quyền Palestine từng điều hành cả Bờ Tây và Gaza nhưng đã bị lật đổ khỏi Gaza vào năm 2007 sau một cuộc nội chiến ngắn ngủi với Hamas. Ông Biden cũng cho biết Mỹ sẵn sàng ban hành lệnh cấm cấp thị thực đối với những "phần tử cực đoan" tấn công dân thường ở Bờ Tây. 

“Tôi đã nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo Israel rằng bạo lực cực đoan chống lại người Palestine ở Bờ Tây phải chấm dứt và những người thực hiện bạo lực phải chịu trách nhiệm”, ông Biden nói.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi ông Biden gây áp lực buộc Israel chấm dứt bạo lực chống lại người Palestine.

“Tôi cũng kêu gọi các bạn khẩn trương can thiệp để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Israel và nạn khủng bố liên tục của những người định cư chống lại người dân của chúng tôi ở Bờ Tây và Jerusalem”, ông nói trong một bài phát biểu đặc biệt được phát sóng trên kênh truyền hình Palestine TV.

Bờ Tây, nơi 3 triệu người Palestine sống cùng hơn nửa triệu người định cư Do Thái, vốn đã rất nóng bỏng trong hơn 18 tháng qua, khiến quốc tế ngày càng lo ngại khi bạo lực đang leo thang trong khu vực.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: