EU sẽ nhắm trừng phạt dòng xe sang chảy vào Nga

(CLO) Tờ Financial Times đưa tin, EU đang chuẩn bị đưa ra các hạn chế mới đối với Belarus, bao gồm cả đối với ô tô hạng sang, nhằm ngăn chặn Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với cuộc xung đột Ukraine.

Theo một dự thảo các biện pháp trừng phạt hiện đang được thảo luận, EU đang tìm cách “giảm thiểu rủi ro gian lận”, đặc biệt khi nói đến việc Belarus nhập khẩu xe hạng sang nhằm bán cho công dân Nga.

Các biện pháp mới chống lại đồng minh quan trọng của Nga cũng được cho là sẽ bao gồm việc cấm xuất khẩu các mặt hàng cao cấp khác đến và qua Belarus. Cơ quan này cáo buộc rằng những công nghệ và hàng hóa có thể được quân đội sử dụng và đồng thời nhắm mục tiêu vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng.eu se nham trung phat dong xe sang chay vao nga hinh 1

Mẫu xe BMW X4 và X6 tại triển lãm ô tô Motorexpo Togliatti. Ảnh: Sputnik.

Tờ báo cho biết, EU cũng sẽ cấm nhập khẩu kim cương từ Belarus, sau lệnh hạn chế tương tự được đưa ra đối với Nga vào tháng 12.

Theo số liệu thống kê do Trade Data Monitor thu thập và FT chia sẻ, xuất khẩu ôtô của EU sang Belarus đã tăng vọt sau khi phương Tây tăng cường trừng phạt đối với Nga vào năm 2022, đạt 268 triệu USD vào đầu năm 2024.

Nhiều quan chức phương Tây phàn nàn rằng người Nga không gặp vấn đề gì khi mua ôtô do phương Tây sản xuất ở Belarus do có những sơ hở trong các hạn chế. Do đó, Brussels đã được kêu gọi điều chỉnh chế độ trừng phạt chống lại Minsk phù hợp với các biện pháp áp đặt đối với Moscow.

Theo FT, vào cuối năm 2022, một chiếc Rolls-Royce trị giá 630.000 USD đã đến Nga thông qua nguồn hàng Belarus. Bên cạnh đó, vào năm 2023, có ít nhất 28 chiếc Maybach đã được công dân Nga nhập khẩu từ các nhà cung cấp Belarus.

Sau khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, EU đã tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Minsk, với lý do nước này tham gia vào chiến dịch của Moscow chống lại Ukraine.

Mặc dù các biện pháp này khoan dung hơn nhiều so với các biện pháp nhắm vào Nga, nhưng EU vẫn cấm xuất khẩu hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng sang Belarus, cũng như một loạt sản phẩm công nghiệp, đồng thời nhắm vào lĩnh vực tài chính của nước này. Cả Belarus và Nga đều lên án các lệnh trừng phạt này là bất hợp pháp.

Các quan chức Belarus cho biết họ đang cố gắng giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt bằng cách thay đổi luật hải quan và tổ chức các chuỗi hậu cần phức tạp. Vào tháng 4, các nhà lập pháp ở Minsk đã thông qua dự luật cho phép bán hợp pháp hàng hóa bị trừng phạt được đánh dấu là đang quá cảnh.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: