Ông Donald Trump vẫn làm việc bình thường trong bệnh viện trong tình trạng 'tốt hơn nhiều'

Chủ nhật, 04/10/2020 14:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hình ảnh mới nhất vừa được công bố cho thấy Tổng thống Donald Trump làm việc tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, nơi ông đang chữa trị COVID-19, các thuộc cấp cũng đưa ra đánh giá lạc quan về tình trạng hiện tại của Tổng thống.

Sự kiện: Bệnh viện

Ông Donald Trump làm việc trong phòng tổng thống tại Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed ngày 3/10/2020. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Donald Trump làm việc trong phòng tổng thống tại Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed ngày 3/10/2020. Ảnh: Nhà Trắng

Trong một bức ảnh, Tổng thống Donald Trump ngồi tại cùng một chiếc bàn mà từ đó ông đã gửi một tin nhắn video vào đầu ngày 3/10, trong đó ông nói rằng ông cảm thấy "tốt hơn nhiều”.

Bác sĩ Nhà Trắng của Tổng thống, Sean Conley, tuyên bố trước đó vào ngày 3.10 rằng, Tổng thống Donald Trump đã "tiến bộ đáng kể kể từ khi chẩn đoán mắc COVID-19”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đăng trên Twitter tuyên bố của bác sĩ Sean Conley. Bác sĩ cho biết thêm, ông Donald Trump đã được điều trị liều remdesivir thứ hai, vẫn không bị sốt và không có oxy bổ sung.

Bác sĩ nói rằng, Tổng thống dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc và mặc dù “vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm nhưng cả nhóm vẫn lạc quan một cách thận trọng”.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cũng đưa ra đánh giá lạc quan về tình trạng hiện tại của Tổng thống, hiện không bị sốt và nồng độ oxy tốt.

Ông cho biết, Tổng thống đã "cải thiện không thể tin được từ sáng hôm qua" khi cả ông và bác sĩ Sean Conley, đều "rất lo ngại“.

Meadows tuyên bố, các bác sĩ đã đưa ra khuyến nghị rằng Tổng thống nên điều trị COVID-19 ở Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed, nhưng nói thêm “không bao giờ phải cân nhắc và thậm chí không bao giờ có nguy cơ phải chuyển giao quyền lực”.

Minh Châu

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h