Ông Huỳnh Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai

Thứ sáu, 13/11/2020 17:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 13/11, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã công bố kết quả phiên làm việc thứ nhất của Ban chấp hành khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Theo đó, ông Huỳnh Kiên, Tổng Biên tập Báo Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII.

Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh những năm qua được kiện toàn về tổ chức. Hoạt động của Hội thiết thực gắn với hoạt động nghiệp vụ của hội viên, nhà báo ở các cơ quan báo chí.

Hội viên hăng hái học tập chính trị, rèn luyện đạo đức, nghiệp vụ góp phần cùng cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền được giao. Hội Nhà báo tỉnh được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá là một trong những tổ chức Hội hoạt động mạnh, hiệu quả. Từ đó, vai trò, vị thế của Hội Nhà báo tỉnh từng bước được nâng lên.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khóa VIII. Ảnh: Đức Thụy

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khóa VIII. Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, các hội viên, nhà báo, các cơ quan báo chí cũng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao vị thế của Gia Lai đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước, góp phần từng bước khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc đánh giá cao những thành tựu mà Hội Nhà báo tỉnh và báo chí Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó, biểu dương những thành tích và nỗ lực của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo ở Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị: Hội Nhà báo và những người làm báo trong tỉnh cần làm tốt hơn nữa chức năng tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát hiện nhân tố mới, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh.

Hội Nhà báo tỉnh cần đổi mới sự lãnh đạo, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động, chú trọng hơn nữa nhiệm vụ quản lý, đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ các quyền, lợi ích, quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, nhà báo theo quy định của pháp luật…

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Đại hội đã công bố kết quả phiên làm việc thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Theo đó, 3 nhà báo được bầu vào Ban Thường vụ Hội; ông Huỳnh Kiên - Tổng Biên tập Báo Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII; ông Đặng Huy Cường - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Hội; ông Trần Quốc Anh - Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng thống nhất đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI gồm 5 người.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Huỳnh Kiên -Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII khẳng định: Bước vào chặng đường mới của nhiệm kỳ 2020-2025, báo chí và Hội Nhà báo Gia Lai đang đứng trước những thuận lợi và cả những thách thức lớn lao. Trước tình hình đó đòi hỏi người làm báo Gia Lai phải nỗ lực vươn lên hơn nữa để có thể theo kịp sự phát triển chung của báo chí cả nước.

Ngay sau Đại hội này, Hội Nhà báo tỉnh sẽ phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đẩy mạnh các hoạt động Hội để cụ thể hóa những nội dung Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai từ năm 2015 đến 2019.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội