Nhận định này được đưa ra trong một bài phát biểu tại Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Ông Kim Jong Un khẳng định Washington bị "mù quáng bởi tham vọng điên rồ muốn thiết lập bá quyền đơn cực" và đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy chiến tranh.
"Mỹ đứng đằng sau hậu trường của cỗ máy chiến tranh và đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột vì giấc mơ không thể thực hiện được là gây ra một thất bại chiến lược cho Nga", hãng thông tấn KCNA trích lời ông Kim.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga
Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về cách Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, khiến chiến sự kéo dài mà không đạt được kết quả mong muốn.
Ông Kim nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng luôn phản đối "bất kỳ hành động nào phủ nhận công lý quốc tế và phá hoại hòa bình, an ninh toàn cầu".
Ông tái khẳng định cam kết ủng hộ Moscow, cho biết Triều Tiên sẽ "luôn đứng về phía quân đội và nhân dân Nga trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ," theo tinh thần của hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng đến năm 2025, tình hình Ukraine sẽ vẫn là một trong hai "trục chính" của căng thẳng quốc tế, cùng với cuộc khủng hoảng ở Dải Gaza và Syria. Theo ông, đây là những khu vực mà các cuộc xung đột và đối đầu địa chính trị toàn cầu tiếp tục leo thang trong năm qua.
Ông Kim Jong Un cảnh báo rằng những cuộc khủng hoảng do phương Tây kích động ở nhiều khu vực trên thế giới đang làm gia tăng nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới. "Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế mà còn tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người", ông nhận định.
Phát biểu của ông Kim Jong Un nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Bình Nhưỡng trước chính sách đối ngoại của Washington và phản ánh sự thắt chặt quan hệ giữa Triều Tiên và Nga trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng căng thẳng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (26/3) đã công bố kế hoạch áp mức thuế lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu. Các chuyên gia trong ngành ô tô dự đoán động thái này sẽ đẩy giá lên cao và cản trở sản xuất.
(CLO) Việt Nam đang hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ đặc biệt, chất lượng cao theo hướng riêng tư, cá nhân hóa dành cho khách siêu sang, các triệu phú, tỷ phú thế giới.
(CLO) Hòa nhạc “Đỉnh Vinh quang - From Struggle to Triumph” mang đến những câu chuyện khác nhau nhưng đều có chung một chủ đề: Sự đấu tranh và chiến thắng.
(CLO) Những người sử dụng ChatGPT thường xuyên có xu hướng cô đơn hơn, phụ thuộc cảm xúc vào công cụ AI nhiều hơn và có ít mối quan hệ xã hội ngoài đời thực, theo nghiên cứu mới từ OpenAI và MIT Media Lab.
(CLO) “Nụ hôn bạc tỷ” của Thu Trang chính thức rời phòng vé với tổng doanh thu gần 212 tỷ đồng. Trong khi đó 2 cái tên dẫn đầu phòng vé Việt hiện tại là 'Quỷ nhập tràng' và 'Âm dương lộ', đều thuộc thể loại kinh dị.
(CLO) Constantin Brancusi là một trong những nhà điêu khắc có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX - ông được mệnh danh là "cha đẻ" của nghệ thuật điêu khắc hiện đại.
(CLO) Mới đây, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố phiên bản mới của Club World Cup vào hè 2025 sẽ có quỹ tiền thưởng trị giá 1 tỷ USD, với nhà vô địch có thể thu về 125 triệu USD.
(CLO) Sự việc đoàn phim "Âm Dương Lộ" sử dụng xe cứu thương để đưa diễn viên đến sự kiện công chiếu đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, trong khi đại diện đoàn phim hứa hẹn sẽ sớm có phản hồi chính thức.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang liên quan đến đề xuất nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91C và tuyến đường kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cửa khẩu Khánh Bình để đáp ứng nhu cầu vận tải.
(CLO) Miss World Vietnam 2023 – Huỳnh Trần Ý Nhi vừa chính thức xác nhận việc tạm hoãn du học tại Australia để dành toàn bộ thời gian và công sức chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc Miss World 2025. Người đẹp hiện đang trong giai đoạn rèn luyện nghiêm túc với mục tiêu đạt thành tích cao tại cuộc thi lần thứ 72, diễn ra vào tháng 5 tại Ấn Độ.
(CLO) Trong thời gian tới, lực lượng chức năng trên địa bàn TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe ba, bốn bánh tự chế để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường văn minh đô thị.
(CLO) Sau khi thông tin về việc bị liệt dây thần kinh số 7 lan truyền trên mạng xã hội, ngày 26/3, ca sĩ Dương Hoàng Yến đã chính thức lên tiếng đính chính, khẳng định tình trạng của cô đang dần hồi phục và bác bỏ những tin đồn thất thiệt.
(CLO) Hôm qua (26/3), Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh (tỉnh Lào Cai) đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 18 tuổi với dấu hiệu lâm sàng: ho khan, mất tiếng, nói giọng khàn, thỉnh thoảng có khó thở nhẹ đã 2 tháng nay.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (26/3) đã công bố kế hoạch áp mức thuế lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu. Các chuyên gia trong ngành ô tô dự đoán động thái này sẽ đẩy giá lên cao và cản trở sản xuất.
(CLO) Ủy ban châu Âu cho biết công dân Liên minh châu Âu (EU) nên dự trữ đủ thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác để duy trì cuộc sống ít nhất 72 giờ trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
(CLO) Trung Quốc vừa công bố robot biển sâu mini có thể hoạt động ở Rãnh Mariana - rãnh đại dương sâu nhất Trái đất, đánh dấu bước tiến vượt trội trong cuộc đua công nghệ đại dương.
(CLO) Mỹ vừa đưa thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng của Trung Quốc trong tiếp cận công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực siêu máy tính, điện toán lượng tử và AI.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy thừa nhận rằng ngân sách Ukraine khó đủ để tài trợ cho quân đội, khiến Kiev phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu.
(CLO) Hàng trăm người Palestine đã xuống đường tại phía bắc Dải Gaza, hô vang khẩu hiệu chống Hamas và kêu gọi chấm dứt xung đột với Israel trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7/10/2023.
(CLO) Đoạn video đăng trên mạng xã hội X ghi lại khoảnh khắc hai phi công quân sự nhảy ra khỏi máy bay sau vụ va chạm xảy ra ở Pháp vào khoảng 3:40 chiều 25/3.
(CLO) Sau 46 năm chịu cảnh tù đày oan ức, ông Iwao Hakamada, 89 tuổi, cuối cùng đã được Tòa án Shizuoka tuyên trắng án và bồi thường 1,44 triệu USD cho những năm tháng khổ cực sau song sắt.