(CLO) Lãnh đạo cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva sẽ giành chiến thắng cách biệt trước Tổng thống đương nhiệm cực hữu Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử Brazil vào hôm nay (2/10), theo các cuộc thăm dò mới nhất.
Hai cuộc thăm dò được công bố vào buổi chiều thứ Bảy cho thấy ông Lula sẽ có đa số phiếu tuyệt đối và có thể giành chiến thắng ngay vào ngày hôm nay, điều này sẽ giúp cuộc bầu cử không cần phải bước vào vòng 2.
Cuộc thăm dò ý kiến IPEC cho thấy Lula giành được 51% số phiếu hợp lệ, tức không bao gồm các phiếu trống và phiếu hỏng, và một cuộc thăm dò của Datafolha cho biết vị cựu tổng thống hai nhiệm kỳ này sẽ nhận được tối thiểu 50% số phiếu hợp lệ.
Nếu không ai trong số 11 ứng cử viên nhận được hơn 50% số phiếu bầu, tỷ lệ này không tính các lá phiếu trống và bị hỏng, hai ứng cử viên đứng đầu - gần như chắc chắn là Lula và Bolsonaro - sẽ bước vào vòng đối đầu trực tiếp vào ngày 30 tháng 10.
Tuy nhiên, ông Lula nói với các phóng viên rằng ông lạc quan sẽ giành chiến thắng ngay vào Chủ nhật. "Tôi có thể lạc quan. Việc đạt được trên 50% số phiếu là hoàn toàn có thể", ông nói và thúc giục người Brazil tiếp tục bầu ông ở vòng đầu tiên.
Ông Bolsonaro, một cựu đại úy quân đội 67 tuổi, người đã có 28 năm làm nghị sĩ theo đường lối cứng rắn khi ủng hộ súng, chống đồng tính và chống phá thai, đã được bầu làm tổng thống vào năm 2018 do làn sóng phản đối Đảng Công nhân của ông Lula.
Nhưng lần này Đảng Công nhân đã giành lại được sự ủng hộ của người dân Brazil. Họ đã đặt chỗ trên Đại lộ Paulista ở Sao Paulo vào tối Chủ nhật để chúc mừng nhà lãnh đạo 76 tuổi của mình. Ông Lula từng giữ chức tổng thống Brazil từ năm 2003 đến 2010, song bị kết án tù vì tội tham nhũng gây tranh cãi vào năm 2017.
Hệ thống bỏ phiếu điện tử của Brazil cho phép cơ quan bầu cử quốc gia, TSE, nhanh chóng kiểm đếm kết quả chỉ trong vòng vài giờ sau khi việc bỏ phiếu kết thúc lúc 5 giờ chiều hôm nay giờ Brazil (03h00 rạng sáng mai giờ Việt Nam).
(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.
(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.