Ông Marcos Jr chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines

Thứ ba, 10/05/2022 07:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, con trai của cố Tổng thống Ferdinand Marcos, đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines vào hôm thứ Hai (9/5).

Một cuộc kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Marcos Jr đã vượt qua con số 27,5 triệu phiếu bầu tối thiểu để giành chiến thắng. “Tôi hy vọng bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi tin tưởng chúng tôi”, Marcos nói với những người ủng hộ trên Facebook và cho biết thêm “chúng ta có rất nhiều việc phải làm”.

ong marcos jr chien thang trong cuoc bau cu tong thong philippines hinh 1

Ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines. Ảnh: AP

ong marcos jr chien thang trong cuoc bau cu tong thong philippines hinh 2

Người ủng hộ ăn mừng chiến thắng của ông Marcos Jr. Ảnh: Reuter

ong marcos jr chien thang trong cuoc bau cu tong thong philippines hinh 3

Một hình ảnh ăn mừng khác của những người ủng hộ ông Marcos Jr. Ảnh: Reuters

Marcos Jr thậm chí đã giành tới 29,9 triệu phiếu bầu, gấp đôi so với đối thủ chính là phó tổng thống Leni Robredo, sau khi đã có hơn 93,8% số phiếu hợp lệ được kiểm - theo cuộc kiểm đếm của Ủy ban bầu cử không chính thức (Comelac). Tỷ lệ cử tri đi bầu là khoảng 80%. Dự kiến, kết quả chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng này.

Cố Tổng thống Ferdinand Marcos, tức cha của ông Marcos Jr, từng bị lật đổ bởi một cuộc cách mạng “nhân dân quyền lực” vào năm 1986, trong đó ông bị buộc tội vi phạm nhân quyền và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Marcos Jr với nỗ lực của gia đình đã làm lại hình ảnh của họ.

Khoảng 67 triệu người, bao gồm 1,6 triệu người Philippines ở nước ngoài, đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa kết thúc vào cuối ngày hôm qua. Cuộc bỏ phiếu liên quan đến việc bầu chọn 18.180 quan chức cấp quốc gia và cấp địa phương bao gồm tổng thống, phó tổng thống, 12 thượng nghị sĩ và các vị trí cấp cao khác.

Trong cuộc đua tranh chức phó tổng thống, Sara Duterte - con gái của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte - đã dẫn đầu trước 8 đối thủ sau kết quả sơ bộ. Người bạn đời của bà Leni Robredo, Francis “Kiko” Pangilinan, là đối thủ chính của Sara Duterte.

Hoàng Anh (theo Reuters, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h