Ông Olaf Scholz tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Đức, thay thế bà Merkel

Thứ năm, 09/12/2021 06:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (8/12), đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ 9 của Đức thời hậu Thế chiến thứ hai, chấm dứt 16 năm cầm quyền của bà Angela Merkel và mở đường cho một chính phủ liên minh thân châu Âu đã tuyên bố sẽ thúc đẩy đầu tư xanh.

"Đó sẽ là một khởi đầu mới cho đất nước chúng ta. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ làm mọi thứ để hướng tới điều đó", người đàn ông 63 tuổi nói khi tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ chuyển giao chính thức tại quốc hội Berlin.

ong olaf scholz tuyen the nham chuc thu tuong duc thay the ba merkel hinh 1

Ông Olaf Scholz tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức, thay thế bà Merkel - Ảnh: Reuters

Ông Scholz được bầu làm thủ tướng sau một cuộc bỏ phiếu kín, trong đó ông giành được 395 trong tổng số 707 phiếu bầu của nhà lập pháp Đức. Ông Scholz sẽ lãnh đạo liên minh "đèn giao thông" đầu tiên của Đức, bao gồm đảng SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) và được đặt tên theo màu sắc của các đảng.

Là thủ tướng mới của Đức, ông Scholz sẽ lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đối mặt với làn sóng COVID-19 lần thứ tư.

Liên minh SPD-đảng Xanh-FDP đã ký kết một hiệp ước, mang tên "Dám tiến bộ hơn" vào tháng trước, cam kết "một khởi đầu mới cho nước Đức".

Liên minh này nhằm mục đích cắt giảm lượng khí thải carbon, đại tu cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đã xuống cấp, hiện đại hóa luật quốc tịch, nâng mức lương tối thiểu và để Đức tham gia cùng một số quốc gia trên toàn thế giới trong việc hợp pháp hóa cần sa.

“Tôi biết bạn đang bắt đầu công việc với động lực rất cao”, bà Merkel nói với ông Scholz tại phủ thủ tướng ở Berlin và nói thêm: “Hãy đảm nhận chức vụ này và làm việc vì lợi ích tốt nhất của đất nước chúng ta - đó là mong muốn của tôi”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu chúc mừng ông Scholz

Hoan nghênh cuộc bầu cử của ông Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chúc mừng thủ tướng mới của Đức và hứa sẽ làm việc với người đồng cấp Đức.

"Chúng ta sẽ cùng nhau viết chương tiếp theo. Vì người Pháp, người Đức, người châu Âu", ông Macron viết trong một tweet bằng tiếng Pháp và Đức. Ông cũng cảm ơn bà Merkel vì "không bao giờ quên những bài học của lịch sử, vì đã làm rất nhiều cho chúng tôi, cùng chúng tôi, đưa châu Âu tiến lên".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chúc mừng ông Scholz và cho biết bà mong được hợp tác với ông vì một EU vững mạnh hơn.

"Xin chúc mừng, Olaf Scholz thân mến về việc bạn được bầu và bổ nhiệm làm thủ tướng liên bang Đức. Tôi chúc ngài có một khởi đầu tốt đẹp và mong muốn được hợp tác tin cậy hơn nữa vì một châu Âu vững mạnh", bà von der Leyen viết trên Twitter.

Người đứng đầu EU - Ursula von der Leyen, là thành viên đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trung hữu của bà Merkel và từng phục vụ trong nội các của bà trước khi chuyển đến Brussels.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng chúc mừng nhà lãnh đạo mới của Đức và kêu gọi quan hệ "mang tính xây dựng" với ông Scholz.

"Chúng tôi đang tin tưởng vào sự liên tục, trên thực tế là các mối quan hệ mang tính xây dựng sẽ phát triển giữa tổng thống và thủ tướng mới, rằng phía Đức sẽ tiếp tục tiến hành với sự hiểu biết rằng không có giải pháp thay thế cho đối thoại để giải quyết những khác biệt khó khăn nhất", Điện Kremlin phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h