Ông Putin cảnh báo về xung đột toàn cầu nếu Ukraine dùng tên lửa phương Tây tấn công Nga

(CLO) Ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu các thành viên NATO cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, điều này có thể gây ra xung đột toàn cầu.

Trong chuyến thăm đến Thủ đô Tashkent ở Uzbekistan, ông Putin cho biết: "Sự leo thang liên tục có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu, Mỹ sẽ hành xử thế nào? Hãy lưu ý đến sự ngang bằng của chúng ta trong lĩnh vực vũ khí chiến lược. Liệu họ có muốn một cuộc xung đột toàn cầu không?".

ong putin canh bao ve xung dot toan cau neu ukraine dung ten lua phuong tay tan cong nga hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo ở Tashkent, Uzbekistan, ngày 28/5. Ảnh: Sputnik

Nói về các thành viên NATO ở châu Âu, ông Putin nói rằng các nước nhỏ ở đó "nên nhận thức được họ đang chơi trò gì", vì họ có diện tích đất nhỏ trong khi dân số dày đặc. "Đây là yếu tố mà họ nên lưu ý trước khi bàn về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga", ông Putin nói.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các thành viên liên minh nên để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Quan điểm này được một số thành viên NATO ủng hộ nhưng Mỹ thì không.

Theo ông Putin, nếu Ukraine muốn nhắm vào Nga bằng vũ khí tầm xa thì sẽ cần phương Tây trợ giúp vệ tinh, tình báo và quân sự, do đó phương Tây sẽ trực tiếp tham gia. Ông nói việc Pháp đưa quân đội tới Ukraine sẽ là một bước tiến dẫn đến xung đột toàn cầu.

Xung đột Nga - Ukraine năm 2022 đã khiến mối quan hệ giữa Nga và phương Tây rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong 60 năm. Cuộc khủng hoảng đang leo thang đến mức mà các nhà ngoại giao cho là giai đoạn nguy hiểm nhất cho đến nay.

Hơn hai năm sau cuộc xung đột, ông Putin ngày càng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu lớn hơn nhiều khi phương Tây nghĩ cách giúp Ukraine cản bước tiến của quân đội Nga. 

Các nhà lãnh đạo phương Tây và Ukraine đã đánh giá thấp cảnh báo của Nga về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới và NATO, liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới do Mỹ đứng đầu. 

Nhưng các quan chức Nga cho biết sự kiên nhẫn của Moscow đang giảm dần sau các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các thành phố, nhà máy lọc dầu của Nga và trong những ngày gần đây, thậm chí nhắm vào các thành phần của hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân của nước này.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: