Ông Putin chỉ trích phương Tây và tuyên bố kết thúc kỷ nguyên 'đơn cực'

Thứ bảy, 18/06/2022 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố kết thúc "kỷ nguyên của thế giới đơn cực" trong một bài phát biểu với nhiều nội dung chỉ trích phương Tây tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg vào hôm thứ Sáu (17/6).

"Khi họ giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ tự xưng là đại diện của Chúa trên trái đất, nhưng không có trách nhiệm - chỉ có lợi ích. Họ đã tuyên bố những lợi ích đó là thiêng liêng. Giờ đây, đó là hành trình một chiều, khiến thế giới bất ổn", ông Putin nói trong phần đầu của bài phát biểu.

ong putin chi trich phuong tay va tuyen bo ket thuc ky nguyen don cuc hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong phiên toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) hôm thứ Sáu (17/6). Ảnh: TASS

ong putin chi trich phuong tay va tuyen bo ket thuc ky nguyen don cuc hinh 2

Bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin được phát trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: Reuters

ong putin chi trich phuong tay va tuyen bo ket thuc ky nguyen don cuc hinh 3

Diễn đàn SPIEF lần thứ 25 diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 6. Ảnh: AFP

Bài phát biểu bị trì hoãn hơn 90 phút vì một cuộc tấn công mạng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo trong một cuộc họp tại hội nghị rằng bài phát biểu đã bị hoãn do các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào các hệ thống của hội nghị.

Bài phát biểu của Tổng thống Putin tại hội nghị thường niên là một trong những bài phát biểu quan trọng kể từ khi ông ra lệnh tấn công Ukraine gần 4 tháng trước, được coi là cơ hội để thế giới hiểu hơn về suy nghĩ của ông.

Bài phát biểu của ông Putin lập tức nhằm vào Mỹ và các đồng minh của nước này. "Họ sống trong quá khứ theo những ảo tưởng của riêng mình... Họ nghĩ rằng ... họ đã chiến thắng và sau đó mọi thứ khác chỉ là thuộc địa, sân sau. Và những người sống ở đó là những công dân hạng hai", ông cho biết, đồng thời nói thêm rằng "hoạt động đặc biệt" của Nga đã trở thành một "cứu cánh để phương Tây đổ lỗi mọi vấn đề cho Nga".

Sau khi cáo buộc các nước phương Tây đổ lỗi cho Nga, ông Putin đã cố gắng quy trách nhiệm về việc tăng giá lương thực cho "chính quyền Mỹ và cơ quan quản lý đồng euro".

Ukraine là một nước sản xuất lương thực lớn, nhưng cuộc tấn công của Nga đã ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng của nước này. Liên Hợp Quốc cho biết cuộc chiến đã có tác động tàn khốc đến nguồn cung cấp và giá cả, đồng thời cảnh báo nó có thể đẩy thêm 49 triệu người vào nạn đói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đổ lỗi cho phương Tây đang cố gắng làm tổn thương nền kinh tế Nga, gọi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow là "điên rồ" và "liều lĩnh".

Ông nói: “Ý định của họ rõ ràng là bóp nghẹt nền kinh tế Nga bằng cách phá vỡ chuỗi hậu cần, đóng băng tài sản quốc gia và tấn công vào mức sống, nhưng họ đã không thành công... Các doanh nhân Nga đã tập hợp lại cùng nhau làm việc siêng năng, tận tâm và từng bước một, chúng tôi đang bình thường hóa tình hình kinh tế".

Phát biểu về cuộc chiến với Ukraine, ông Putin tuyên bố Nga bị "ép buộc" vào cuộc xung đột. Ông gọi cuộc chiến là "quyết định của một quốc gia có chủ quyền có quyền vô điều kiện... để bảo vệ an ninh của mình".

Ông nói: “Một quyết định nhằm bảo vệ công dân của chúng tôi, những cư dân của Cộng hòa Nhân dân Donbas, những người trong 8 năm phải chịu chế độ diệt chủng và những người theo chủ nghĩa phát xít mới, những người đã nhận được sự bảo vệ hoàn toàn của phương Tây”.

Phát biểu về Liên minh châu Âu, ông Putin cho rằng khối này đã "mất chủ quyền của mình". Ông nói: "Liên minh châu Âu đã mất hoàn toàn chủ quyền của mình và giới tinh hoa của họ đang nhảy theo giai điệu của người khác, làm tổn hại đến cộng đồng của họ. Lợi ích thực sự của người châu Âu và các doanh nghiệp châu Âu hoàn toàn bị phớt lờ và gạt sang một bên".

Sau đó, ông nói thêm rằng Nga "không có gì chống lại" việc Ukraine gia nhập EU. "EU không phải là một khối quân sự-chính trị, không giống như NATO, do đó chúng tôi đã luôn nói và tôi luôn nói rằng lập trường của chúng tôi ở đây là nhất quán, dễ hiểu và chúng tôi không có gì chống lại điều này", Putin nói trong một cuộc thảo luận sau bài phát biểu của mình.

"Việc tham gia hay không tham gia các hiệp hội kinh tế là quyết định có chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào, và hiệp hội kinh tế này có chấp nhận các quốc gia mới làm thành viên hay không là tùy thuộc vào điều kiện của họ, hãy để các quốc gia EU tự quyết định. Việc đó có lợi hay có hại cho Ukraine cũng là việc của họ", ông cho biết thêm.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters, CNN)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h