Ông Putin ký sắc lệnh loại bỏ cổ phiếu Nga khỏi các sàn giao dịch nước ngoài

Thứ tư, 20/04/2022 08:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tờ Bloomberg và Business Insider cho biết vào hôm qua (19/4), Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh hồi giữa tháng này nhằm yêu cầu các công ty Nga xóa danh sách của họ khỏi các sàn giao dịch chứng khoán ở nước ngoài.

Với sắc lệnh này, những người như Vladimir Potanin - người giàu nhất nước Nga cũng như các tỷ phú thép Vladimir Lisin và Alexey Mordashov, sẽ phải điều chỉnh cơ cấu sở hữu các doanh nghiệp của họ. Điều đó cũng có nghĩa rằng các tỷ phú Nga đang sở hữu các công ty niêm yết ở nước ngoài sẽ không thể thu cổ tức bằng ngoại tệ từ các biên lai lưu ký.

ong putin ky sac lenh loai bo co phieu nga khoi cac san giao dich nuoc ngoai hinh 1

Vladimir Potanin là người giàu nhất nước Nga. Ảnh: Bloomberg

Giao dịch chứng từ lưu ký trên các sàn giao dịch nước ngoài cũng phải dừng lại, mặc dù Sàn giao dịch chứng khoán New York, Nasdaq, Sở giao dịch chứng khoán London và các sàn giao dịch quốc tế hàng đầu khác thực ra đã đóng băng chứng khoán Nga sau khi ông Putin phát động cuộc chiến với Ukraine vào hồi cuối tháng Hai vừa rồi.

Lệnh cấm niêm yết ở nước ngoài được đánh giá là tổn thất mới đối với các tỷ phú Nga, những người vốn đã bị nhắm mục tiêu bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây và cả các biện pháp kiểm soát vốn mà Nga áp đặt để hạn chế việc chuyển tiền ra nước ngoài.

"Quyền lợi của các cổ đông đầu tư vào thị trường Nga trong nhiều năm đang bị tổn hại. Họ không liên quan gì đến chính trị, và có nguy cơ là các quyền tài sản của họ sẽ bị mất", một nhà tài phiệt nói với hãng tin Nga Kommersant trong tháng này.

Trong khi đó, cơ quan thuế của Vương quốc Anh hôm thứ Ba vừa qua cũng thông báo rằng họ sẽ thu hồi tư cách được công nhận của Sở giao dịch chứng khoán Moscow, dựa trên các biện pháp trừng phạt chưa từng có mà chính phủ Anh đã áp dụng đối với Nga.

Từ mức đỉnh 17 tỷ USD trong năm 2007, các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra nước ngoài của Nga liên tục sụt giảm trong những năm gần đây. Con số này đã giảm xuống còn 6 tỷ USD khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, bởi các nhà đầu tư lo rằng các lệnh trừng phạt quốc tế và bất ổn địa chính trị đang tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi.

Hoàng Anh (theo Bloomberg, Business Insider)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h