Ông Sunak chính thức trở thành Thủ tướng Anh, hứa đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng

(CLO) Ông Rishi Sunak đã trở thành Thủ tướng thứ ba của Vương quốc Anh chỉ trong vòng hai tháng vào thứ Ba (25/10), sau khi được Vua Charles III chính thức sắc phong tại Cung điện Buckingham. Ông cam kết sẽ dẫn dắt đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và xây dựng lại sự ổn định chính trị.

Lời hứa đưa Vương quốc Anh thoát khỏi khủng hoảng 

Ông Sunak nhanh chóng bổ nhiệm lại Jeremy Hunt làm Bộ trưởng Tài chính trong một động thái nhằm làm dịu các thị trường vốn đang gặp khó khăn trước các kế hoạch kinh tế dựa trên các khoản vay của người tiền nhiệm Liz Truss.

ong sunak chinh thuc tro thanh thu tuong anh hua dua dat nuoc thoat khoi khung hoang hinh 1

Vua Charles III tiếp đón và chính bổ nhiệm Rishi Sunak làm thủ tướng mới của Vương quốc Anh ​​tại Cung điện Buckingham, London vào ngày 25 tháng 10 năm 2022. Ảnh: Reuters

Tân Thủ tướng Anh cho biết ông sẽ thắt chặt lại sự đoàn kết, thực hiện các kế hoạch nhằm chấm dứt các cuộc đấu đá nội bộ trong Đảng Bảo thủ và cũng như từ bỏ những thay đổi chính sách đột ngột khiến các nhà đầu tư hoảng sợ.

Phát biểu bên ngoài dinh thự chính thức ở số 10 Phố Downing, ông Sunak ca ngợi tham vọng của người tiền nhiệm Liz Truss trong việc phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng thừa nhận bà đã mắc phải những sai lầm.

"Tôi đã được bầu làm lãnh đạo đảng của tôi và Thủ tướng của bạn, một phần là để sửa chữa những sai lầm… Tôi cũng hiểu rằng tôi còn việc phải làm để khôi phục lòng tin, sau tất cả những gì đã xảy ra", Sunak tuyên bố.

Tân Thủ tướng Sunak cũng khôi phục Dominic Raab vào vị trí Phó Thủ tướng, chức vụ mà ông đã mất trong 44 ngày cầm quyền của bà Truss; đồng thời tái bổ nhiệm James Cleverly làm ngoại trưởng và Ben Wallace ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Bà Penny Mordaunt, người đã rút lui vào phút chót trong cuộc đua Thủ tướng Anh với ông Sunak vào thứ Hai vừa rồi, cũng giữ lại vị trí lãnh đạo Hạ viện, một vai trò tổ chức hoạt động kinh doanh của Chính phủ tại Hạ viện.

Những khó khăn ở phía trước

Sunak, một trong những người đàn ông giàu nhất trong Quốc hội Anh, dự kiến sẽ cắt giảm chi tiêu để bù đắp khoản lỗ ước tính 40 tỷ bảng Anh (45 tỷ USD) trong tài chính công do suy thoái kinh tế, chi phí vay nợ cao và chương trình hỗ trợ năng lượng.

ong sunak chinh thuc tro thanh thu tuong anh hua dua dat nuoc thoat khoi khung hoang hinh 2

Ông Sunak sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn tại Số 10 Phố Downing sắp tới. Ảnh: Reuters

Giờ, ông Sunak sẽ cần phải xem xét lại tất cả các khoản chi tiêu, bao gồm cả các lĩnh vực nhạy cảm về chính trị như y tế, giáo dục, quốc phòng, phúc lợi và lương hưu. Song với việc danh tiếng Đảng Bảo thủ đang rơi tự do, ông ấy sẽ phải đối mặt với những lời kêu gọi tổng bầu cử sớm.

Ông Sunak, một cựu chuyên gia phân tích của Goldman Sachs, chỉ mới gia nhập Quốc hội Anh vào năm 2015. Nhiều đảng viên Đảng Bảo thủ vẫn bất bình với ông vì đã từ chức Bộ trưởng Tài chính vào tháng 7 và gây ra một cuộc nổi loạn rộng lớn hơn, qua đó khiến cựu Thủ tướng Boris Johnson phải từ chức.

Những người khác đặt câu hỏi làm thế nào một triệu phú có thể lãnh đạo đất nước khi hàng triệu người đang phải vật lộn với giá lương thực và năng lượng tăng cao. Nhà sử học Anthony Seldon cho biết, Sunak cũng sẽ gặp khó khăn bởi chính những sai lầm của người tiền nhiệm là bà Truss gây ra.

Sunak, một người theo đạo Hindu, cũng trở thành Thủ tướng gốc Ấn Độ đầu tiên của Vương quốc Anh. Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả đây là một "cột mốc đột phá", trong khi các nhà lãnh đạo từ Ấn Độ và các nơi khác trên thế giới hoan nghênh sự việc này. Cha vợ của Sunak, tỷ phú Narayana Murthy, tin rằng con rể của mình sẽ phục vụ tốt cho Vương quốc Anh.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: