(CLO) Tổng thống Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng ở vòng 2 cuộc bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ nhật (28/5), qua đó tiếp tục kéo dài thời gian nắm quyền kể từ năm 2014 của mình tại quốc gia này.
Kết quả chính thức cho thấy ông Erdogan đã vượt qua Kemal Kilicdaroglu khi giành được 52,1% số phiếu bầu so với 47,9% số phiếu của đối thủ trong cuộc đua đối đầu trực tiếp này.
Chiến thắng đã tiếp tục củng cố vị thế của của ông Erdogan sau khi ông đã cải tổ lại các chính sách đối nội, kinh tế, an ninh và đối ngoại tại quốc gia 85 triệu dân này trong những năm gần đây.
Trong bài phát biểu mừng chiến thắng tại Ankara, ông Erdogan, 69 tuổi, cam kết bỏ lại mọi tranh chấp phía sau và đoàn kết vì các giá trị và ước mơ quốc gia. Ông Erdogan cho biết lạm phát là vấn đề cấp bách nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông nói thêm rằng: "Người chiến thắng duy nhất hôm nay là Thổ Nhĩ Kỳ... Tôi cảm ơn từng người dân của chúng tôi, những người một lần nữa đã trao cho chúng tôi trách nhiệm điều hành đất nước thêm 5 năm nữa”.
Chiến thắng này sẽ giúp ông Erdogan trở thành tổng thống tại vị lâu nhất của Thổ Nhĩ Kỳ sau nhà lãnh đạo Mustafa Kemal Ataturk, người thành lập nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại sau sự sụp đổ của Đế chế Ottoman một thế kỷ trước và đã tại vị hơn 15 năm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter: "Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với tư cách là Đồng minh NATO trong các vấn đề song phương và những thách thức toàn cầu chung".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Erdogan, nói rằng Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ có "những thách thức to lớn phải cùng nhau đối mặt".
Các Tổng thống Iran, Israel và Vua Ả Rập Xê Út nằm trong số các nhà lãnh đạo ở Trung Đông chúc mừng ông Erdogan. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà quan sát đánh giá rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn khi ông Erdogan tại vị thêm 5 năm nữa.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.