Ông Trần Tiến Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thứ hai, 15/07/2019 18:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại phiên họp sáng nay, 15/7, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVII đã bầu ông Trần Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sự kiện: tỉnh Hà Tĩnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng phát biểu và nhận nhiệm vụ

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng phát biểu và nhận nhiệm vụ

Thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đọc tờ trình giới thiệu ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào chức danh Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Trần Tiến Hưng đã đạt 48/48 phiếu do các đại biểu có mặt tại phiên họp khai mạc bầu chọn.

Phát biểu trước các đại biểu, tân Chủ tịch Trần Tiến Hưng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và những tình cảm quý báu của cấp uỷ, HĐND tỉnh dành cho. “Là người con của quê hương Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi luôn tự hào và đã phát huy truyền thống của quê hương, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành những nhiệm vụ trên các cương vị được giao. Nay được trở về quê hương công tác, giữ cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, tôi nhận thức sâu sắc, đây là vinh dự, là trọng trách lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà…”, Tân Chủ tịch Hà Tĩnh chia sẻ.

Trước đó, tại phiên khai mạc sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Quốc Khánh. Ông Đặng Quốc Khánh - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quốc khánh và đồng chí Trần Tiến Hưng

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quốc khánh và đồng chí Trần Tiến Hưng

Cũng tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Lê Văn Sao, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do chuyển công tác về Hà Nội; Bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh; Bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Nhuần – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/7/2019.

                                                                                                                                         Diễm Hằng

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức