Ông Trump muốn đòi lại kênh đào Panama do lo ngại Trung Quốc

(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào tối thứ Bảy đã cáo buộc Panama thu phí sử dụng kênh đào Panama quá cao và lo ngại về sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này.

Ông Trump còn tuyên bố rằng nếu Panama không quản lý kênh đào theo cách "chấp nhận được", ông có thể yêu cầu nước này giao lại kênh đào cho Mỹ.

ong trump muon doi lai kenh dao panama do lo ngai trung quoc hinh 1

Kênh đào Panama. Ảnh: Michael D. Camphin/pexels

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo sẽ không để kênh đào rơi vào tay "những đối tượng sai trái", ám chỉ khả năng ảnh hưởng từ Trung Quốc. Ông khẳng định kênh đào Panama không nên được quản lý bởi Trung Quốc, điều này làm dấy lên lo ngại về sự thay đổi trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và các quốc gia đồng minh dưới thời ông Trump.

Kênh đào Panama, một trong những tuyến giao thông hàng hải quan trọng nhất thế giới, do Mỹ xây dựng và quản lý trong nhiều thập kỷ. Năm 1999, Mỹ đã chuyển giao hoàn toàn quyền kiểm soát kênh đào cho Panama sau giai đoạn đồng quản lý kéo dài.

Tuy nhiên, trong bài đăng của mình, ông Trump đã nhấn mạnh: "Mức phí mà Panama đang áp dụng là vô lý, đặc biệt khi cân nhắc đến sự hào phóng phi thường mà Mỹ đã dành cho Panama. Kênh đào không được xây dựng để phục vụ lợi ích của các quốc gia khác mà là biểu tượng hợp tác giữa chúng tôi và Panama. Nếu các nguyên tắc đạo đức và pháp lý đằng sau hành động hào phóng này không được tôn trọng, chúng tôi sẽ yêu cầu kênh đào Panama được trao trả lại cho Mỹ, một cách đầy đủ và không thỏa hiệp".

Bài phát biểu của ông Trump đã gây sốc bởi hiếm khi một nhà lãnh đạo Mỹ lại công khai yêu cầu một quốc gia có chủ quyền giao lại lãnh thổ. Điều này cũng phản ánh phong cách ngoại giao quyết liệt, không ngại gây áp lực với các đồng minh của ông Trump, tương tự như cách ông xử lý nhiều vấn đề quốc tế trong nhiệm kỳ tổng thống trước đó.

Hiện tại, Đại sứ quán Panama tại Washington chưa đưa ra phản hồi về phát biểu của ông Trump.

Trong bài đăng, ông Trump còn nhắc đến mối đe dọa từ Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Mỹ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của Trung Quốc vào việc quản lý kênh đào. Điều này có thể được hiểu như một phần trong chiến lược lớn hơn của ông Trump nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trên toàn cầu.

Cao Phong (theo Reuters, BBC, CNN)

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Cỡ chữ bài viết: