(CLO) Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (21/1) cho biết ông sẽ để tỷ phú Elon Musk - chủ sở hữu mạng xã hội X - mua lại ứng dụng TikTok của Trung Quốc.
"Tôi sẽ đồng ý nếu ông ấy muốn mua nó", ông Trump trả lời các phóng viên khi được hỏi liệu ông có chấp nhận để Musk, người giàu nhất thế giới và là người đứng đầu sáng kiến cắt giảm ngân sách trong chính quyền mới, mua lại nền tảng chia sẻ video này hay không.
TikTok đang phải đối mặt với luật pháp Mỹ yêu cầu công ty này phải thoái vốn khỏi công ty chủ sở hữu ByteDance của Trung Quốc hoặc sẽ bị cấm tại Mỹ.
Sau khi nhậm chức, ông Trump đã ra lệnh tạm dừng thực thi luật mà đáng lẽ phải khiến TikTok trở thành ứng dụng bất hợp pháp tại nước này vào Chủ nhật. Cụ thể, sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Tổng chưởng lý của ông hoãn việc thực hiện luật trong 75 ngày.
Ảnh: AI
Để cứu hoạt động của công ty tại Mỹ, hôm thứ Hai, ông Trump cũng đã đưa ra ý tưởng về quan hệ đối tác 50-50 giữa Mỹ và ByteDance, mặc dù ông không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện điều này.
Khi được hỏi vào thứ Ba rằng điện thoại của ông có TikTok hay không, ứng dụng bị cấm trên các thiết bị của Chính phủ Hoa Kỳ, ông Trump trả lời: "Không, nhưng... Tôi nghĩ tôi sẽ mua ngay bây giờ".
TikTok đã tạm thời đóng cửa tại Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Bảy khi thời hạn áp dụng luật đến gần, khiến hàng triệu người dùng thất vọng vì không thể sử dụng ứng dụng này.
Với sự hợp tác ngầm của Oracle, nhà cung cấp máy chủ, TikTok đã khôi phục dịch vụ tại Mỹ vào Chủ nhật. Nhưng Apple và Google vẫn chưa cung cấp ứng dụng này trên các cửa hàng ứng dụng của họ.
Tuần trước, có báo cáo cho biết các quan chức Trung Quốc đang cân nhắc bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ của công ty cho nền tảng truyền thông xã hội X của Musk, nhưng TikTok sau đó đã kiên quyết phủ nhận.
(CLO) Chính phủ Mỹ đã bắt đầu sa thải hàng trăm nhân viên tại nhiều cơ quan liên bang vào thứ Năm, khi Tổng thống Donald Trump và ông Elon Musk đẩy nhanh kế hoạch thanh lọc bộ máy hành chính.
(CLO) Hòa chung không khí “Ngày hội tòng quân” của cả nước, sáng 14/2, 1.568 thanh niên ưu tú của tỉnh Hà Tĩnh chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố rằng ông muốn Nga được tái gia nhập nhóm G7, hơn một thập kỷ sau khi Moscow bị loại khỏi diễn đàn kinh tế và chính trị này do việc sáp nhập Crimea năm 2014.
(CLO) Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được lấy ý kiến của nhân dân. Trong đó, việc sửa đổi Luật Báo chí nhằm điều chỉnh, quản lý hoạt động báo chí kịp thời, phù hợp trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học, công nghệ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ nhiều nguồn tài trợ nước ngoài của USAID, trong đó có báo chí ở nhiều quốc gia. Điều này khiến nền tảng tài chính của báo chí quốc tế nói chung ngày càng bấp bênh và lún sâu vào khủng hoảng.
(CLO) Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, trong đó, dự thảo Nghị định quy định các điều kiện về diện tích làm việc tối thiểu của công chứng viên, diện tích tối thiểu về kho lưu trữ, chỗ để xe, không được sử dụng nhà chung cư có mục đích để ở làm trụ sở phòng công chứng...
(CLO) Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch số 359/KH-BCĐ về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh năm 2025.
(CLO) Việc áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra phán ứng gay gắt ngay cả từ các đồng minh phương Tây. Hàn Quốc, Pháp và Đức hiện đang đưa ra các biện pháp đối phó và sự không hài lòng thể hiện rõ ở Úc.
(CLO) Mới đây, nhà bình luận bảo thủ Tucker Carlson đã gây chú ý khi tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang bán một lượng lớn vũ khí nhận từ Mỹ, thậm chí ám chỉ rằng một phần trong số đó đã lọt vào tay các băng đảng ma túy Mexico.
(CLO) Chính phủ bổ sung quy định, người làm thủ tục khai báo hồ sơ biên phòng điện tử và nhận xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền bằng tài khoản định danh điện tử được tạo lập và xác thực theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử và quy định tại bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 14-2: Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.
(CLO) Ukraine sẽ cần từ 5 đến 10 năm để chuẩn bị sản xuất kim loại đất hiếm theo kịch bản lạc quan, Yury Romanyuk, chuyên gia người Ukraine về các vấn đề quốc tế, cho biết.
(CLO) Ít nhất 30 người bị thương sau khi một chiếc xe lao vào cuộc diễu hành ở Munich. Nghi phạm là một công dân Afghanistan hợp pháp tại Đức đã bị bắt và bị yêu cầu trục xuất.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ nhiều nguồn tài trợ nước ngoài của USAID, trong đó có báo chí ở nhiều quốc gia. Điều này khiến nền tảng tài chính của báo chí quốc tế nói chung ngày càng bấp bênh và lún sâu vào khủng hoảng.
(CLO) Hai nền tảng truyền thông nổi tiếng, The Sun và Reddit, đều đang phải đối mặt với sự giảm sút lượng truy cập do những thay đổi trong thuật toán tìm kiếm của Google.
(CLO) Nữ diễn viên nổi tiếng Scarlett Johansson kêu gọi ban hành luật bảo vệ công chúng khỏi trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi một video deepfake có hình ảnh cô và nhiều ngôi sao khác xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.
(CLO) Hãng thông tấn Associated Press (AP) đưa tin rằng họ đã bị Nhà Trắng cấm tham dự một sự kiện ký sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục vào thứ Ba. Nguyên nhân là do AP đã sử dụng cụm từ "Vịnh Mexico" thay vì "Vịnh Mỹ" trong các bài viết của mình
(CLO) Mỹ và Vương quốc Anh đã từ chối ký "Tuyên bố về Trí tuệ nhân tạo toàn diện và bền vững" tại Hội nghị thượng đỉnh AI Paris do Pháp và Ấn Độ đồng tổ chức vào thứ Ba (11/2).
(CLO) Các công ty và nhà cung cấp viễn thông hàng đầu của Trung Quốc đang tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) do DeepSeek phát triển vào các sản phẩm của họ.
(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Zuckerberg, CEO của Meta đã chia sẻ về sự thay đổi đáng kể trong tương lai: Kính thông minh. Theo Zuckerberg, thiết bị tương lai này có thể sớm thay thế điện thoại thông minh, trở thành nền tảng chính tiếp theo trong cuộc sống số của chúng ta.
(CLO) Công cụ tìm kiếm AI đang thử nghiệm một chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo với các nhà xuất bản khi nội dung của họ được sử dụng trong tóm tắt tìm kiếm. Liệu đây có phải là một giải pháp công bằng cho báo chí hay chỉ là một hình thức phụ thuộc mới vào công nghệ?