(CLO) Đồng hồ đang điểm tới thời khắc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chi khoảng nửa tỷ USD để bù đắp cho hai vụ thua kiện gần đây tại tòa án.
Giờ đây, ứng cử viên tổng thống tiềm năng nhất của Đảng Cộng hòa cho năm 2024 có thể sẽ mắc nợ ngân hàng, nhà tài trợ hoặc một số nguồn vốn khác. Đó là chưa kể các khoản phí pháp lý mà ông ta phải trả và những phiên tòa hình sự mà ông ta phải đối mặt.
Có hai thời hạn quan trọng trong ba tuần tới.
Thứ Hai, ngày 11 tháng 3
Ông Trump có thời hạn đến thứ Hai (11/3) để nộp khoản phạt 83,3 triệu USD để đáp ứng phán quyết về tội phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll và phủ nhận cáo buộc hiếp dâm của bà chống lại ông.
Ông Trump vừa được một công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh trả khoản bồi thường 83,3 triệu USD trong lúc chờ kháng cáo phán quyết vụ kiện dân sự về hành vi phỉ báng.
Trong đơn gửi lên tòa án Manhattan hôm 8/3, luật sư của ông Trump là Alina Habba nói rằng thân chủ mình đã được bảo lãnh nộp phạt số tiền nhiều hơn mức 83,3 triệu USD phải bồi thường vì bao gồm lãi suất.
Luật sư Habba đề nghị thẩm phán phê duyệt thỏa thuận bảo lãnh do công ty Federal Insurance Co., thuộc tập đoàn bảo hiểm Chubb, đứng ra bảo đảm.
Việc Trump được bảo lãnh cũng đồng nghĩa với việc bà Carroll, 80 tuổi, chưa thể nhận tiền bồi thường trong quá trình kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm nữa.
Thứ Hai, ngày 25 tháng 3
Đây là thời hạn cuối cùng để Trump nộp số tiền bảo lãnh 454 triệu USD trong vụ gian lận dân sự của Tổng chưởng lý New York. Trong vụ việc này, ông được kết luận đã thổi phồng giá trị bất động sản.
Luật sư của ông Trump đề nghị được nộp bảo lãnh 100 triệu USD nhưng bị thẩm phán tòa phúc thẩm từ chối. Các luật sư của ông khẳng định rằng không thể tìm được bên nào chịu đứng ra bảo lãnh nộp phạt toàn bộ số tiền mà bà James muốn thu.
Cho đến khi trái phiếu được niêm yết, tiền lãi sẽ tích lũy ở mức gần 115.000 USD mỗi ngày sau phán quyết.
Trong khi đó, ngày 25/3 cũng là ngày đầu tiên lựa chọn bồi thẩm đoàn trong phiên tòa hình sự đầu tiên của Trump, liên quan đến việc chi tiền "bịt miệng" cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Trump đã không nhận tội.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.