Ông Vladimir Putin thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Nga

Thứ hai, 18/03/2024 07:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Nga vào Chủ nhật (17/3). Kết quả này có nghĩa là ông Putin sẽ bắt đầu một nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm.

Ông Putin, 71 tuổi, đã giành được 87,56% phiếu bầu, kết quả cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Nga thời hậu Xô Viết, theo kết quả sơ bộ cho thấy. Ứng cử viên Nikolai Kharitonov từ Đảng Cộng sản Nga đứng thứ hai chỉ với 4%.

ong vladimir putin thang ap dao trong cuoc bau cu tong thong nga hinh 1

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Nga được hiển thị trên màn hình tại trụ sở Ủy ban bầu cử trung ương Nga ở Moscow, Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Shamil Zhumatov

Ông Putin nói với những người ủng hộ trong bài phát biểu chiến thắng ở Moscow rằng ông sẽ ưu tiên giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine và sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Nga.

"Chúng ta có nhiều nhiệm vụ phía trước. Nhưng khi chúng ta đoàn kết - bất kể ai muốn đe dọa chúng ta, đàn áp chúng ta - chưa ai từng thành công trong lịch sử, họ chưa thành công ở hiện tại và họ sẽ không bao giờ thành công trong tương lai", ông Putin nói.

Những người ủng hộ đã hô vang "Putin, Putin, Putin" khi ông xuất hiện trên sân khấu và "Nga, Nga, Nga" sau khi ông kết thúc bài phát biểu.

ong vladimir putin thang ap dao trong cuoc bau cu tong thong nga hinh 2

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa ở Moscow, Nga vào ngày 18 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Reuters

Ông Putin nói với các phóng viên rằng ông coi cuộc bầu cử ở Nga là dân chủ và cho biết cuộc biểu tình do lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, người qua đời gần đây trong tù, truyền cảm hứng chống lại ông không ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử.

Khi được NBC, mạng truyền hình Mỹ hỏi rằng liệu việc tái đắc cử của ông có dân chủ hay không, ông Putin đã chỉ trích hệ thống chính trị và tư pháp của Mỹ. Ông nói: “Cả thế giới đang cười nhạo những gì đang xảy ra (ở Mỹ). Đây chỉ là một thảm họa, không phải là một nền dân chủ".

"Có dân chủ không khi sử dụng các nguồn lực hành chính để tấn công một trong những ứng cử viên cho chức tổng thống Mỹ, sử dụng cơ quan tư pháp cùng những thứ khác?" ông nói, ám chỉ rõ ràng đến 4 vụ án hình sự đang chống lại ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

ong vladimir putin thang ap dao trong cuoc bau cu tong thong nga hinh 3

Đông đảo người dân Nga đã đi bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử ở Nga diễn ra chỉ hơn 2 năm kể từ khi Nga và Ukraine tạo ra cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Cuộc chiến đã đè nặng lên cuộc bầu cử kéo dài ba ngày, khi Ukraine đã liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu ở Nga, pháo kích các khu vực của Nga và tìm cách xuyên thủng biên giới Nga bằng các lực lượng ủy nhiệm.

Ông Putin cho biết Nga có thể cần tạo ra một vùng đệm bên trong Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy trong tương lai.

Các quan chức bầu cử cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc là 74,22% vào lúc 18:00 Chủ nhật giờ GMT, vượt qua mức 67,5% của năm 2018.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h