OPEC+ có thể cắt giảm hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, giá dầu lập tức tăng 3%

Thứ hai, 03/10/2022 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để hỗ trợ giá dầu đang sụt giảm liên tục, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh của họ, một nhóm được gọi là OPEC+, đang xem xét cắt giảm sản lượng từ 0,5 đến 1 triệu thùng/ngày trước cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ 4 tới.

Theo các nguồn tin OPEC+ cho biết hôm chủ nhật, OPEC+ sẽ xem xét cắt giảm sản lượng dầu hơn một triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào tuần tới để hỗ trợ thị trường giá dầu, đây sẽ là động thái lớn nhất kể từ đại dịch Covid-19 nhằm giải quyết sự suy yếu của thị trường dầu.

opec co the cat giam hon 1 trieu thung dau moi ngay gia dau lap tuc tang 3 hinh 1

Giá dầu đã giảm mạnh trong tháng do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và sự phục hồi của đồng USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Ảnh: Internet.

Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 5/10 trong bối cảnh giá dầu giảm và thị trường biến động nghiêm trọng trong nhiều tháng khiến nhà sản xuất hàng đầu của OPEC+ là Saudi Arabia cho hay nhóm có thể cắt giảm sản lượng dầu trong thời gian tới.

OPEC+, tổ chức kết hợp các nước OPEC và các đồng minh như Nga, đã từ chối tăng sản lượng để hạ giá dầu bất chấp áp lực từ các nước tiêu thụ lớn, bao gồm Mỹ, nhằm giúp đỡ nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm mạnh trong tháng trước do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và sự phục hồi của đồng USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất.

Việc cắt giảm đáng kể sản lượng dầu trên thị trường đã khiến Mỹ tức giận, từ đó gây áp lực lên Ả Rập Xê-út, buộc nước này phải tiếp tục bơm thêm nhiều dầu hơn để giúp giá dầu giảm hơn nữa và giảm doanh thu dầu mỏ của Nga khi phương Tây tìm cách trừng phạt Moscow vì đã đưa quân tới Ukraine.

Phương Tây cáo buộc Nga xâm lược Ukraine, nhưng Điện Kremlin gọi đây là hoạt động quân sự đặc biệt.

Saudi Arabia đã không lên án hành động của Moscow trong bối cảnh quan hệ khó khăn với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tuần trước, một nguồn tin quen thuộc với các động thái của Nga cho biết Moscow muốn OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1 triệu thùng/ngày hoặc 1% nguồn cung toàn cầu.

Đó sẽ là mức cắt giảm lớn nhất kể từ năm 2020 khi OPEC+ giảm sản lượng kỷ lục 10 triệu thùng/ngày do nhu cầu giảm bởi đại dịch Covid-19. Nhóm đã dành hai năm tiếp theo để gỡ bỏ đợt cắt giảm kỷ lục đó.

Vào Chủ nhật vừa qua, các nguồn tin cho biết mức cắt giảm có thể vượt quá 1 triệu thùng/ngày. Một trong những nguồn tin gợi ý rằng việc cắt giảm cũng có thể bao gồm việc Ả Rập Xê Út tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng.

Cuộc họp diễn ra vào 5/10 tới đánh dấu lần gặp nhau trực tiếp đầu tiên của OPEC+ kể từ tháng 3 năm 2020.

Trong những ngày gần đây, các nhà phân tích và theo dõi OPEC như UBS và JP Morgan đã đề xuất mức cắt giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày và điều đó có thể giúp ngăn chặn đà giảm giá của dầu.

Stephen Brennock của công ty môi giới dầu PVM cho biết: “Giá dầu ở mức 90 USD là điều không thể thương lượng đối với ban lãnh đạo OPEC+, do đó họ sẽ hành động để bảo vệ mức giá sàn này”.

Ngay sau thông tin OPEC+ sẽ xem xét cắt giảm sản lượng dầu được đưa ra, giá dầu ngay lập tức đã tăng hơn 3% trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ 2.

Dầu thô Brent giao sau tăng trở lại 2,82 USD, tương đương 3,3%, lên 87,96 USD/thùng sau khi giảm 0,6% vào thứ 6. Dầu thô Trung cấp Tây Texas của Mỹ ở mức 82,09 USD/thùng - tăng 2,60 USD, tương đương 3,3%, sau khi mất 2,1% trong phiên giao dịch trước.

Giá dầu đã giảm trong 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 khi Covid-19 khiến Trung Quốc - đất nước tiêu thụ năng lượng hàng thế giới đóng cửa, làm ảnh hưởng đến nhu cầu dầu trong khi lãi suất tăng và đồng USD tăng mạnh đè nặng lên thị trường tài chính toàn cầu.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp